Tin mới

Cán bộ Đà Nẵng đồng loạt tắm biển khẳng định nước không ô nhiễm

Thứ bảy, 30/04/2016, 11:21 (GMT+7)

Nhiều cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng đã đồng loạt xuống tắm biển với du khách nhằm khẳng định nước biển vẫn an toàn.

Nhiều cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng đã đồng loạt xuống tắm biển với du khách nhằm khẳng định nước biển vẫn an toàn.

Sáng nay (30/4), Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Đà Nẵng Nguyễn Điểu cùng nhiều cán bộ thuộc Sở đã tắm tại biển Phạm Văn Đồng nhằm khẳng định nước biển vẫn an toàn.

Trao đổi trên Zing, ông Điểu cho biết, với tư cách là người đứng đầu Sở Tài nguyên Môi trường, ông khẳng định nước biển Đà Nẵng không ô nhiễm. Nếu ai tắm biển mà bị ngứa hay nhiễm độc, ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nhiều cán bộ xuống tắm biển khẳng định nước an toàn. Ảnh Zing

Như tin đã đưa, khoảng một tuần trở lại đây, Đà Nẵng xuất hiện tình trạng cá chết rải rác dạt vào bờ biển gây hoang mang trong dư luận. Chiều 27/4, ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng, đã có công văn gửi UBND thành phố về hiện tượng cá biển chết.

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Đà Nẵng cho biết hiện nay vẫn chưa phát hiện cá chết ở ngoài khơi xa, do đó ngư dân Đà Nẵng nên đánh bắt ở vùng biển này.

Sau khi lấy mẫu nước từ nhiều bãi biển xét nghiệm, chính quyền thông báo các chỉ số như lượng oxy hòa tan trong nước, tổng chất rắn lơ lửng, thủy ngân đều nằm trong giới hạn cho phép. Chính quyền Đà Nẵng khẳng định nước biển "đảm bảo yêu cầu phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước". 

Quốc Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news