Tin mới

Cận cảnh bộ đồ nghề bắt voi rừng của huyền thoại Ama Kông

Chủ nhật, 16/02/2014, 08:28 (GMT+7)

Sáng 15/2, Khăm Phết Lào, con trai của vua săn voi Ama Kông (buôn Kô Tam, xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã tặng bộ đồ nghề bắt voi của cha cho Bảo tàng Dân tộc Việt Nam.

Sáng 15/2, Khăm Phết Lào, con trai của vua săn voi Ama Kông (buôn Kô Tam, xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã tặng bộ đồ nghề bắt voi của cha cho Bảo tàng Dân tộc Việt Nam.

 

Cận cảnh bộ đồ nghề bắt voi rừng của huyền thoại Ama Kông


Bồ đồ nghề gồm 20 dụng cụ, như Plei Mat - Mac Kađiêk (tiếng Bơ Nong - tiếng Lào): roi củ mây; Dur - Ka Đôn: tấm đệm lưng voi để đặt bành voi làm bằng vỏ cây lộc vừng đập dập; Tâo Bek - Nẵng Bek: tấm phản làm bằng da trâu khô để Gru trải ngủ trong chuyến đi bắt voi; Ng’Gân - Phan Hẵng: dây ràng quanh thân voi...

Cận cảnh bộ đồ nghề bắt voi rừng của huyền thoại Ama Kông


Ngoài ra còn có Prăt Bung - Nẵng Khoọng: dây da trâu dùng vào việc bắt voi rừng; Kok - Mak Ngok: búa gỗ để điều khiển voi trong cuộc săn bắt...

Cận cảnh bộ đồ nghề bắt voi rừng của huyền thoại Ama Kông


Bộ bây bắt voi của Ama Kông.

Cận cảnh bộ đồ nghề bắt voi rừng của huyền thoại Ama Kông


Miếng da trâu rừng trong bộ đồ nghề.

Cận cảnh bộ đồ nghề bắt voi rừng của huyền thoại Ama Kông

Cận cảnh bộ đồ nghề bắt voi rừng của huyền thoại Ama Kông


Ông Khăm Phết Lào bên bộ đồ nghề của cha.

Cận cảnh bộ đồ nghề bắt voi rừng của huyền thoại Ama Kông


Ông Khăm Phết Lào cho biết hiện gia đình đang lưu giữ 3 bộ đồ nghề săn voi do tổ tiên để lại. Trong đó, bộ trao tặng cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là bộ đầy đủ nhất. Theo ông dự kiến sẽ bán đấu giá 2 bộ còn lại để làm Từ thiện.

Cận cảnh bộ đồ nghề bắt voi rừng của huyền thoại Ama Kông


Bộ đồ nghề săn voi có lịch sử gần 200 năm, được ông nội Y Thu Kul (SN 1828 - còn gọi Vua voi Khun Ju Nốp ) - người khai sinh ra nghề săn bắt, thuần dưỡng voi rừng tại Buôn Đôn, Đắk Lắk - truyền lại cho cha của Khăm Phết Lào là Ama Kông (1910 - 2012).

Cận cảnh bộ đồ nghề bắt voi rừng của huyền thoại Ama Kông


Trong đời mình, Ama Kông đã săn bắt, thuần dưỡng được gần 300 con voi rừng và sáng chế ra bài thuốc “tráng dương, bổ thận” nổi tiếng mang tên Ama Kông. Ông có 4 người vợ, 21 người con, 118 cháu, chắt. Ama Kông qua đời năm 2012, thọ 103 tuổi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news