Tin mới

Cận cảnh căn cứ Công ty vệ tinh tìm ra đường bay MH370

Thứ tư, 26/03/2014, 15:17 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Inmarsat, công ty viễn thông của Anh đã phân tích 7 tiếng “ping” mà MH370 truyền về và xác định được địa điểm cuối cùng của máy bay.

(Tinmoi.vn) Inmarsat, công ty viễn thông của Anh đã phân tích 7 tiếng “ping” mà MH370 truyền về và xác định được địa điểm cuối cùng của máy bay.

 

Một trong số các vệ tinh của Inmarsat đã thu được những tiếng “ping” tự động hàng giờ từ máy bay mất tích MH370 mặc dù hệ thống báo cáo và liên lạc chính ACARS và transponder đã bị tắt từ trước. Sau khi phân tích các tiếng “ping” trên, công ty này kết luận MH370 vẫn bay thêm ít nhất 5h sau khi rời khỏi không phận Malaysia.

Từ các dữ liệu tín hiệu “ping”, các nhà khoa học của Inmarsat kết luận MH370 có thể đi theo 2 lộ trình. Thủ tướng Malaysia Rajib Razak từng phát biểu: “Công ty vệ tinh Inmarsat của Anh từng cung cấp dữ liệu vệ tinh cho thấy MH370 đã bay theo một trong 2 hướng phía bắc hoặc phía nam. Tuy nhiên, sau khi tính toán lại dữ liệu bằng các kỹ thuật chưa từng có, họ đã xác định được đường bay của MH370. Dựa trên các phân tích này, Inmarsat và Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Anh (AAIB) đã kết luận rằng MH370 đã bay theo hành lang phía nam và vị trí cuối cùng của nó ở giữa Ấn Độ Dương, phía tây thành phố Perth, Australia”.

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news