Tin mới

Cận cảnh chuyến bay đầu tiên đáp xuống sân bay Vân Đồn

Thứ tư, 11/07/2018, 10:53 (GMT+7)

Sáng nay (11/7), chuyến bay đầu tiên đã đáp xuống Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, sẵn sàng đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào cuối năm 2018.

Sáng nay (11/7), chuyến bay đầu tiên đã đáp xuống Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, sẵn sàng đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào cuối năm 2018.

Theo Trí thức trẻ, Tuổi trẻ, báo Quảng Ninh, 9h30 sáng 11/7, Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đã đón chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh xuống đường băng. Đây là chuyến bay hiệu chỉnh nhằm kiểm tra hai hạng mục đã hoàn thiện đó là đường băng và phòng điều hành tháp không lưu.

Dự kiến sân bay Vân Đồn sẽ chính thức đi vào khai thác tháng 12/2018, với 9 tuyến bay và khả năng đón tiếp khoảng 7.000 lượt khách mỗi ngày.

Cận cảnh chuyến bay đầu tiên đáp xuống sân bay Vân Đồn. Ảnh Trí thức trẻ

Như vậy sau hơn 2 năm thi công, Cảng hàng không quốc tế đầu tiên trong cả nước do tư nhân đầu tư đã hoàn thành, sẵn sàng đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào cuối năm 2018.

Dự án sân bay Vân Đồn có tổng mức đầu tư hơn 7.400 tỉ đồng do UBND tỉnh Quảng Ninh là đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án và thoả thuận, ký kết hợp đồng BOT với Tập đoàn Sun Group.

Dự kiến sân bay Vân Đồn sẽ chính thức đi vào khai thác tháng 12/2018. Ảnh Trí thức trẻ

Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2015, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2018, đảm bảo khai thác các loại máy bay B777, B787, A350, B747-400 trong giai đoạn đến năm 2020.

Về vị trí địa lý, Vân Đồn cách Nhật Bản 6 giờ bay, Singapore hơn 3 giờ bay, Đài Loan 3 giờ bay, Hongkong 2 giờ bay.

Song cùng với việc kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách làm cảng hàng không, tỉnh Quảng Ninh cũng đã vận dụng hình thức đầu tư PPP để hoàn thành tuyến cao tốc nối từ TP Hạ Long đến Vân Đồn và nối dài đến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, tới đây sẽ tiếp tục đầu tư tuyến cao tốc nữa đến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news