Tin mới

Cận cảnh công nghệ làm đũa ngâm dầu hỏa tại Trung Quốc

Thứ sáu, 28/02/2014, 11:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đũa không qua khử trùng và được đánh bóng bằng dầu hỏa, ngâm trong oxy già… đó là công nghệ làm đũa dùng 1 lần tại Trung Quốc.

(Tinmoi.vn) Đũa không qua khử trùng và được đánh bóng bằng dầu hỏa, ngâm trong oxy già… đó là công nghệ làm đũa dùng 1 lần tại Trung Quốc.

 Tờ Shanghai Youth Daily vừa đưa tin tức về một số nhà máy sản xuất đũa dùng 1 lần tại quận Anji, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo tin tức, đũa này được ngâm trong oxy già (hydrogen peroxide công nghiệp) và được đánh bóng bằng dầu hỏa.

Sau đó, những chiếc đũa trên được đóng gói đơn giản và được phân phối tới Thượng Hải trước khi xuất hiện trên bàn ăn của các nhà hàng.

Một người tiêu dùng đã thử trần qua đũa bằng nước sôi trước khi ăn và phát hiện ra một lớp váng xuất hiện trên bề mặt.

Các chuyên gia cho biết đũa dùng 1 lần này còn được ngâm trong sulfur dioxide công nghiệp (còn được gọi là lưu huỳnh dioxide, một trong những chất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, có thể gây tử vong)

Dưới đây là những hình ảnh tại khu làm đũa dùng 1 lần thuộc quận Anji, Chiết Giang:

Nguyên liệu làm đũa được sếp chồng lên nhau, phơi ngoài trời tại quận Anji, tỉnh Chiết Giang

Nguyên liệu làm đũa được sếp chồng lên nhau, phơi ngoài trời tại quận Anji, tỉnh Chiết Giang

Người ta dẫm đạp lên nguyên liệu


Người ta dẫm đạp lên nguyên liệu

Và ngâm chúng trong những thùng hóa chất như thế này


Và ngâm chúng trong những thùng hóa chất như thế này

Điều kiện làm việc bẩn thỉu, bụi bặm


Điều kiện làm việc bẩn thỉu, bụi bặm

Chiếc máy này dùng để xông khói đũa


Chiếc máy này dùng để xông khói đũa

Mời các bạn xem thêm clip hot "Bắc Kinh chìm trong sương khói hôi thối" :

Bảo Linh (Theo chinadaily)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news