Tin mới

Cận cảnh cuộc sống bên trong nhà tù khét tiếng, nguy hiểm nhất Brazil

Thứ sáu, 30/01/2015, 14:53 (GMT+7)

Có tù nhân đã bị chặt đầu, các băng nhóm tội phạm chiến đấu để giành lãnh thổ và cảnh sát vũ trang sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào để trấn áp bạo loạn. Đó chính là cuộc sống bên trong nhà tù Pedrinhas.

Có tù nhân đã bị chặt đầu, các băng nhóm tội phạm chiến đấu để giành lãnh thổ và cảnh sát vũ trang sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào để trấn áp bạo loạn. Đó chính là cuộc sống bên trong nhà tù Pedrinhas.

 

Đây là những hình ảnh cho thấy cuộc sống bên trong nhà tù khét tiếng và nguy hiểm nhất Brazil.

Hội đồng Tư pháp Nhà nước tuyên bốn có ít nhất 75 tù nhân thiệt mạng tại Tổ hợp Nhà tù Pedrinhas kể từ năm 2013.

Có 3 người đã bị chặt đầu dã man tại khu tổ hợp này trong các cuộc bạo loạn khiến 60 người thiệt mạng.

Rất nhiều cảnh sát quân sự vũ trang được huy động đến để giám sát gắt gao nhà tù tại bang Maranhao này.

Ít nhất 75 tù nhân đã thiệt mạng tại nhà tù Pedrinhas ở bang Maranhao, Brazil kể từ năm 2013


Trong một cuộc bạo động, 3 tù nhân đã bị chặt đầu sau khi 2 bang đảng đối đầu đột nhập vào phòng giam của họ


Mặc dù rất nhiều cảnh sát quân đội được vũ trang khiên đạn đạo, súng, khí CS nhưng các tù nhân vẫn có thể nổi cơn thịnh nộ


Sự quản lý cẩu thả trong thời gian dài khiến số phòng giam xuống cấp tăng lên, nhiều tù nhân có thể chốn thoát ra ngoài làm loạn

Chính quyền mới lên đã cố gắng chấn chỉnh khiến tình trạng bất ổn tại khu tổ hợp này dịu lại.

Phần lớn tình trạng bạo lực xuất hiện tại những phòng giam xuống cấp khiến tù nhân từ các băng nhóm đối đầu trà trộn vào nhà tù.

Các quan chức đã cho sửa chữa và phục hồi lại các phòng giam, lượng cảnh sát quân sự được tăng cường nhiều hơn.

4 tháng trở lại đây chưa có vụ tù nhân giết nhau nào xảy ra tại khu tổ hợp, bạo lực cũng đang giảm dần.

Brazil là quốc gia có số tù nhân lớn thứ 4 thế giới với khoảng 550.000 người phải ở sau chấn song sắt


Các quan chức thực thi pháp luật cho biết họ cần nhiều không gian hơn nữa bởi số lượng trẻ vị thành niên phạm tội ma túy ngày càng tăng


Cảnh sát quân sự tuần tra khu tổ hợp nhà giam

Tình trạng quá tải được cho là nguyên nhân chính dẫn tới bạo loạn và bạo lực trong các nhà tù ở Brazil.

Ngoài ra, các khu phức hợp với mật độ băng đảng dày đặc đã trải dài khắp đất nước và kiểm soát các khu vực ngoại ô của các thành phố như Rio de Janeiro, Sao Paulo và Sao Luis.

Brazil có số lượng tù nhân lớn thứ tư thế giới, sau Nga, Mỹ và Trung Quốc.

Số lượng tù nhân đã tăng gấp 4 lần trong vòng 20 năm qua, lên đến khoảng 550.000 người và đất nước này cần ít nhất 200.000 chỗ giam mới mới có thể loại bỏ tình trạng quá tải tù nhân.

Mặt dù nhà tù là một nơi bạo lực nhưng một số tù nhân vẫn có cơ hội phát huy những khả năng đặc biệt của mình


Một tác phẩm của tù nhân


Không chỉ nam giới mới bị vào tù. Có rất nhiều phụ nữ bị giam, trong đó có cả những người đang mang thai


Phụ nữ có thai sinh con ngay trong phòng giam, một số còn được nuôi con ngay trong tù


Đàn ông và phụ nữ bị giam ở 2 nơi tách biệt bởi các nhà chức tranh không thể ngăn họ làm thân với nhau

Bảo Linh (tin tức Dailymail)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news