Tin mới

Cận cảnh đám cưới truyền thống của người Do Thái tại Jerusalem

Thứ năm, 20/02/2014, 11:10 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong lễ cưới truyền thống này, những người đàn ông và phụ nữ sẽ ăn mừng riêng rẽ, phụ nữ đứng xem buổi lễ từ sau một bức rèm.

(Tinmoi.vn) Trong lễ cưới truyền thống này, những người đàn ông và phụ nữ sẽ ăn mừng riêng rẽ, phụ nữ đứng xem buổi lễ từ sau một bức rèm.

 Cô dâu Do Thái Rebecca Hanna và chú rể Aharon Cruise sẽ phải tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt của cộng đồng người Haredi ở Jerusalem. Lễ cưới diễn ra vào ngày thứ ba tại khu vực Mea Shearim, một trong những khu dân cư lâu đời nhất của người Do Thái ở Jerusalem, được thành lập từ năm 1874.

Cô dâu Do Thái Rebecca Hanna và chú rể Aharon Cruise ngồi trong khu vực Mea Shearim

Cô dâu Do Thái Rebecca Hanna và chú rể Aharon Cruise ngồi trong khu vực Mea Shearim

Đàn ông từ già đến trẻ nhảy múa cùng chú rể Aharon Cruise trong lễ cưới trong khi những người phụ nữ ăn mừng phía bên kia bức rèm trắng


Đàn ông từ già đến trẻ nhảy múa cùng chú rể Aharon Cruise trong lễ cưới trong khi những người phụ nữ ăn mừng phía bên kia bức rèm trắng

Những cậu bé Do Thái cực trẻ mặc trang phục truyền thống và hút thuốc lá trong lễ cưới của cộng đồng người Haredi


Những cậu bé Do Thái cực trẻ mặc trang phục truyền thống và hút thuốc lá trong lễ cưới của cộng đồng người Haredi

Đám cưới của người Do Thái truyền thống gồm 2 phần riêng biệt là lễ hứa hôn (được gọi là erusin hoặc kiddushin) và lễ cưới thực tế (được gọi là nisuin).

Lễ hứa hôn diễn ra trước, chú rể sẽ trao nhẫn cưới cho cô dâu. Trong nghi thức này, cô dâu không được phép nói chuyện với bất kỳ ai.

Sau buổi lễ, cô dâu và chú rể được ngồi cùng nhau 1 tiếng trước khi cô dâu bước vào tán chuppah. Khi được sự cho phép của cô ấy, chú rể cung sẽ bước vào đó đứng cùng. Các cặp vợ chồng cùng uống một chén rượu may mắn và buổi lễ kết thúc.

Trong dịp này, đàn ông và phụ nữ bị tách riêng. Tất cả khách nam đều mặc đồ đen, đội mũ shtreimel truyền thống. Phụ nữ phải theo dõi buổi lễ qua một màn ren trắng. Một số cộng đồng Do Thái còn cho rằng đàn ông đã lập gia đình và phụ nữ không nên ở cùng nhau chỗ công cộng.

Aharon Cruise quay lại để ngắm cô dâu Rebecca đang đứng phía sau cùng những người phụ nữ khác. Họ bị ngăm cách bởi một bức rèm trắng

Aharon Cruise quay lại để ngắm cô dâu Rebecca đang đứng phía sau cùng những người phụ nữ khác. Họ bị ngăm cách bởi một bức rèm trắng

Đám cưới của người Do Thái truyền thống gồm 2 phần riêng biệt là lễ hứa hôn (được gọi là erusin hoặc kiddushin) và lễ cưới thực tế (được gọi là nisuin).

Đám cưới của người Do Thái truyền thống gồm 2 phần riêng biệt là lễ hứa hôn (được gọi là erusin hoặc kiddushin) và lễ cưới thực tế (được gọi là nisuin).


Đám cưới của người Do Thái truyền thống gồm 2 phần riêng biệt là lễ hứa hôn (được gọi là erusin hoặc kiddushin) và lễ cưới thực tế (được gọi là nisuin).

Những người phụ nữ buộc phải xem lễ cưới qua một bức màn ren


Những người phụ nữ buộc phải xem lễ cưới qua một bức màn ren

nghi lễ Mitzvah tantz

Nghi lễ Mitzvah tantz

Lễ cưới truyền thống của người Do Thái

Lễ cưới truyền thống của người Do Thái


Cô dâu và các thành viên trong gia đinh sau đó sẽ cùng tham gia nghi lễ Mitzvah tantz. Tại đây họ cùng giáo sĩ Do Thái nhảy múa trước mặt cô dâu và chú rể. Cô dâu đứng yên cầm một đầu của dải khăn dài còn giáo sĩ Do Thái, cha chú rể, cha hoặc ông nội cô dâu cầm đầu còn lại và nhảy với cô.

Khi buổi lễ kết thúc, Rebecca trở về bên kia bức màn ren để tham gia buổi lễ cùng những người phụ nữ. Chú rể Aharon cùng bạn bè và người thân nam giới của mình vui vẻ bên này. Họ cùng nhảy múa, uống rượu, thậm chí trẻ em còn hút thuốc lá.

Người Do Thái Hasidic mặc quần áo tương tự tổ tiên họ trong thế kỷ 18,19 ở châu Âu.

Khách nam trong đám cưới mặc quần áo truyền thống, có những lọn tóc xoăn đặc trưng gọi là peyos

Khách nam trong đám cưới mặc quần áo truyền thống, có những lọn tóc xoăn đặc trưng gọi là peyos

Khách nam trong đám cưới mặc quần áo truyền thống, có những lọn tóc xoăn đặc trưng gọi là peyos

Khách nam trong đám cưới mặc quần áo truyền thống, có những lọn tóc xoăn đặc trưng gọi là peyos

Khách nam trong đám cưới mặc quần áo truyền thống, có những lọn tóc xoăn đặc trưng gọi là peyos

Vào ban đêm, những đứa trẻ sẽ đội những chiếc mũ hiện đại hơn thay cho mũ truyền thống


Vào ban đêm, những đứa trẻ sẽ đội những chiếc mũ hiện đại hơn thay cho mũ truyền thống

Hình ảnh này không hề xa lạ trong đám cưới truyền thống của người Do Thái

Hình ảnh này không hề xa lạ trong đám cưới truyền thống của người Do Thái

Hình ảnh này không hề xa lạ trong đám cưới truyền thống của người Do Thái

Bảo Linh (Theo DM)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news