Tin mới

Cận cảnh dàn tượng 12 con giáp khỏa thân gây tranh cãi ở Đồ Sơn

Thứ tư, 28/03/2018, 09:32 (GMT+7)

Sau những ồn ào về 12 bức tượng tượng trưng cho 12 con giáp với hình thù kỳ quái, khỏa thân ở đảo Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng), đơn vị quản lý đã "mặc quần" cho tượng để che đi những vùng nhạy cảm.

Sau những ồn ào về 12 bức tượng tượng trưng cho 12 con giáp với hình thù kỳ quái, khỏa thân ở đảo Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng), đơn vị quản lý đã "mặc quần" cho tượng để che đi những vùng nhạy cảm.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, Trí thức trẻ, sau một ngày gây xôn xao dư luận, sáng nay (ngày 27/3), Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng làm việc với đơn vị đặt những bức tượng. Ngay trong ngày, tổ hợp tượng đá này đã được mặc thêm chiếc quần, chiếc váy. Ảnh Vietnamnet

Theo phản ánh, các tượng trên được tạo hình theo phong cách phồn thực, phần đầu là các con vật lợn, gà, dê, chó, rồng... còn phần thân tạo hình giống người, không mặc quần áo, lộ bộ phận sinh dục trần tục. Ảnh Vietnamnet

Cận cảnh dàn tượng 12 con giáp khỏa thân gây tranh cãi ở Đồ Sơn - Ảnh 5.

Có ý kiến cho rằng các bức tượng đặt ở đây không phù hợp bởi khu du lịch có nhiều trẻ nhỏ. Ảnh Trí thức trẻ

Sau khi tham khảo, đơn vị phụ trách 12 tượng đã chọn phương án mặc quần cho tượng. Ảnh ANTĐ

Trước sự quan tâm của dư luận, ông Hoàng Văn Thiềng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần quốc tế Hòn Dáu - đơn vị đầu tư, quản lý khu du lịch quốc tế Hòn Dáu, khẳng định sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến phản biện. "Chuyện này bình thường, có gì đâu mà ồn ào" - ông Thiềng nói. Ảnh Giadinhmoi.vn

Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Thiềng, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dáu cho biết: "Khu tượng thể hiện văn hóa phồn thực. Tuy nhiên, sau khi báo chí và dư luận phản ánh, Hải Phòng có yêu cầu đơn vị mặc quần soóc cho các bức tượng. Việc mặc quần che bớt bộ phận nhạy cảm cho tượng sẽ khiến tượng xấu đi nhưng chúng tôi vẫn phải làm để thể hiện cầu thị với dư luận". Ảnh Giadinhmoi.vn

Cận cảnh dàn tượng 12 con giáp khỏa thân gây tranh cãi ở Đồ Sơn - Ảnh 12.

Theo giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dáu, vườn tượng được đơn vị kết hợp với các nhà điêu khắc trong và ngoài nước làm từ năm 2007. 10 năm qua tượng đặt trong khu du lịch nhưng không ai có ý kiến gì. Ảnh Trí thức trẻ 

Đại diện Sở này đưa ra 3 yêu cầu khắc phục để khu du lịch lựa chọn: Mang cất hết tượng đá đi; mặc quần áo nghiêm chỉnh cho tượng; hoặc gọi thợ đến chỉnh sửa những chỗ nhạy cảm. Ảnh ANTĐ

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news