Tin mới

Cận cảnh “Đường năng lượng mặt trời” đầu tiên trên thế giới

Thứ năm, 13/11/2014, 14:45 (GMT+7)

Con đường có khả năng biến ánh sáng mặt trời thành năng lượng đầu tiên trên thế giới đã được đưa vào sử dụng tại Hà Lan vào ngày hôm qua, 12/11.

Con đường có khả năng biến ánh sáng mặt trời thành năng lượng đầu tiên trên thế giới đã được đưa vào sử dụng tại Hà Lan vào ngày hôm qua, 12/11.

 


Đây là con đường đầu tiên trên thế giới có khả năng chuyển hóa ánh sáng mặt trời thành năng lượng được mở tại thị trấn Krommenie, Hà Lan.

Đó là một con đường dành cho xe đạp, dài 70 mét tại thị trấn Krommenie do công ty SolaRoad phát triển thử nghiệm.

Đây là đường dành cho xe đạp dài 70 mét

“SolaRoad (đường năng lượng mặt trời) là con đường đầu tiên trên thế giới mà Hà Lan đưa vào hoạt động được xem như tiên phong trong sự đổi mới bền vững”, Henk Kamp, Bộ trưởng các vấn đề Kinh tế của Hà Lan phát biểu tại lễ khai mạc.

Con đường được làm từ các module bê tông cùng với các tấm pin mặt trời được phủ một lớp kính cường lực mỏng.

Đường được làm từ những tấm pin mặt trời phủ kính cường lực

 

Năng lượng được tạo ra từ đường có thể cung cấp cho đèn giao thông và đèn đường hoặc điện trong các hộ gia đình.


Các quan chức cho biết việc thử nghiệm sẽ tieps tục trong 3 năm để phát triển thêm các tuyến đường năng lượng mặt trời.

Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news