Tin mới

Cận cảnh hai "biệt phủ" xây dựng trái phép ở Hải Phòng

Thứ sáu, 12/01/2018, 14:20 (GMT+7)

Liên quan đến hai "biệt phủ" xây dựng trái phép ở Hải Phòng, UBND huyện An Lão (Hải Phòng) đã thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm.

Liên quan đến hai "biệt phủ" xây dựng trái phép ở Hải Phòng, UBND huyện An Lão (Hải Phòng) đã thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm.

Theo thông tin đăng tải trên báo Người Lao Động, VTC News, ngôi biệt phủ được xây dựng trái phép tại khu vực hành lang sát chân đê biển 1 quốc gia (thuộc địa bàn tổ dân phố số 3B, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). 

Căn biệt thự nằm ngay cạnh mép sông, trong hành lang thoát lũ, thuộc đê tả sông Văn Úc - Đê Quốc gia (qua địa bàn hành chính xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng). Ảnh: NLĐ

Ngôi biệt phủ 3 tầng nằm chình ình ngay sát chân đê. Ảnh: NLĐ

"Biệt phủ" được bao quanh bằng hệ thống tường rào kiên cố, với vườn cây ăn quả, cây cảnh chung quanh. Ảnh: VTC News

Cạnh đó là kho tàng, bến bãi, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp. Ảnh: VTC News

Đây là căn biệt phủ xây dựng trái phép khác ở Hải Phòng, được biết đến là của gia đình ông Tr.V.Kh. (SN 1976, Hải Phòng). Ảnh: VTC News

 
Ngôi biệt thự này được bao quang bằng tường rào kiên cố. Ảnh: VTC News

"Biệt phủ" nằm trên khu đất có diện tích gần 5.000m2 này đã tồn tại nhiều năm nay nhưng chưa bị cơ quan chức năng xử lý.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news