Tin mới

Cận cảnh hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội

Thứ tư, 17/01/2018, 11:08 (GMT+7)

Sau khi đưa thi thể các công nhân tử vong ra ngoài, công trường xảy ra vụ sập giáo ở Hà Nội  lập tức được đậy bạt, che kín.

Sau khi đưa thi thể các công nhân tử vong ra ngoài, công trường xảy ra vụ sập giáo ở Hà Nội  lập tức được đậy bạt, che kín.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, Dân Trí, rạng sáng 17/1, giàn giáo một công trình đang thi công tại ngã ba Mỗ Lao, Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đổ sập khiến 3 người chết, 3 người bị thương. Ảnh Tri thức trực tuyến

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng 17/1, 19 công nhân đang thi công dự án bãi gửi xe trên đường Tố Hữu (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm) thì giàn giáo bất ngờ bị đổ sập.Ảnh Tri thức trực tuyến

Được biết, công trình xây dựng ở phố Tố Hữu (Nam Từ Liêm - Hà Nội), chủ đầu tư là Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nhật. Công trình này đang xây dựng phần tầng hầm và tầng 1 thì xảy ra tai nạn. Ảnh Dân Trí

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC số 3, Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường cứu nạn. Ảnh VOV

Xác nhận với PV Trí thức trẻ, một lãnh đạo Phòng CSHS (PC45) – Công an TP Hà Nội cho biết, danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Túc (SN 1987), Đoàn Văn Mạnh (SN 1990), Đoàn Văn Bành (SN 1996), cùng quê ở tỉnh Yên Bái. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Ảnh Trí thức trẻ

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news