Tin mới

Cận cảnh loạt xe siêu sang của các lãnh đạo nền kinh tế APEC

Thứ tư, 08/11/2017, 11:55 (GMT+7)

Trong khi Tổng  thống Donald Trump dùng chiếc Cadillac One  giá khoảng 1 triệu USD đã khiến dân tình đổ rạp thì chắc chắn chiếc Rolls-Royce mạ vàng của vua Brunei có giá 14 triệu USD sẽ khiến không ít người phải sửng sốt.

Trong khi Tổng  thống Donald Trump dùng chiếc Cadillac One  giá khoảng 1 triệu USD đã khiến dân tình đổ rạp thì chắc chắn chiếc Rolls-Royce mạ vàng của vua Brunei có giá 14 triệu USD sẽ khiến không ít người phải sửng sốt. 

Trong khi "The Beat" của Tổng thống Mỹ đứng đầu về trang bị và công nghệ thì chiếc Rolls-Royce mạ vàng của vua Brunei với giá 14 triệu USD được coi là chiếc xe đắt nhất mà một nguyên thủ quốc gia từng sử dụng. 

Dưới đây loạt xe đắt tiền nhất mà các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC dùng trong những chuyến công du của mình. 

1. Thủ tướng Nhật Bản - Xe Lexus LS 600h L Guard 300 .000 USD

Đoàn xe Lexus LS 600h L chở thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Chiếc xe chính thức của nhà nước Nhật Bản là Toyota Century Royal và thường được các Hoàng đế Nhật Bản sử dụng. Tuy nhiên, Thủ tướng Shinzo Abe không thích kiểu dáng lỗi thời của dòng Century nên dùng mẫu xe sang trọng nhất, đời mới Lexus LS 600h L.

Thủ tướng Shinzo Abe thường sử dụng 4 chiếc xe Lexus LS 600h L, trong đó có xe chống đạn nhằm đánh lạc hướng kẻ khủng bố cho những chuyến công du. 

Ngoài ra, trong một số trường hợp, ông cũng cầm lái chiếc Lexus LS 600h L mà không cần đoàn hộ tống. Lexus LS600h L là mẫu xe rất hiện đại, sang trọng và an toàn. Xe sử dụng động cơ xăng V8, 4.6 lít, công suất 386 mã lực và mô-men xoắn 498 Nm.

2. Chủ tịch Trung Quốc - Xe Hongqi L5 800.000 USD.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên chiếc Hongqi L5. Ảnh: Todayonline

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thường sử dụng chiếc xe limousine

"made in China"Hongqi L5 trong các lễ duyệt binh hay những chuyến công cán.

Hongqi L5 là xe hơi siêu sang kiểu cổ điển, lấy cảm hứng từ thiết kế trên chiếc Hongqi CA770 đã ngừng sản xuất. Được giới thiệu năm 2013 tại Triển lãm ôtô Thượng Hải, L5 nổi tiếng là chiếc xe Trung Quốc đắt tiền nhất.

Số tiền khách hàng phải trả để sở hữu mẫu xe này lên tới 5 triệu nhân dân tệ (800.000 USD). 

Đây được coi là chiếc xe chính thức được nhà nước Trung Quốc sử dụng. 

Hongqi L5 không chỉ là xe sang mà còn được các tỷ phú và siêu sao Trung Quốc sử dụng như một cách biểu lộ niềm tự hào dân tộc.

Chiếc xe này có chiều dài lên đến 5,55 m (tương tương Rolls-Royce Phantom), rộng hơn 2 m và cao 1,5 m, chiều dài cơ sở 3,4 m. Tổng trọng lượng lên tới 3.150 kg trên bản dân sự, phiên bản bọc thép còn nặng hơn rất nhiều.

Xe sử dụng động cơ V12, dung tích 6.0 lít, công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

3. Tổng thống Mỹ - Xe The Beast 1,5 triệu USD

Cadillac One là biểu tượng quyền lực nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sử dụng chiếc Cadillac One có biệt danh "The Beast" từng phục vụ người tiền nhiệm Obama. Giá trung bình của mỗi chiếc Cadillac One có giá 1,5 triệu USD. 

Cadillac One của Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem như pháo đài trên bánh xe, được bọc thép chống đạn, chống bom, thậm chí cả vũ khí hoá học. Lớp kính dày 12 cm, gồm 5 lớp, có thể chặn được các loại đạn xuyên giáp như súng AK 47. Cánh cửa xe nặng bằng cửa chính máy bay phản lực Boeing 757, được trang bị loại khoá đặc biệt, chỉ các mật vụ được đào tạo mới có thể mở.

4. Tổng thống Nga - Xe Mercedes S600 Pullman Guard 1,57 triệu USD

 

Mercedes S600 Pullman Guard của Tổng thống Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng chiếc S600 Pullman Guard chống đạn trong các chuyến thăm hoặc di chuyển hàng ngày.

Xe của ông Putin là dòng S-Class thuộc thế hệ thứ 5 (W221), phiên bản facelift (sửa đổi nhỏ) sản xuất trong giai đoạn 2008-2013. 

Đây là bản limousine với thân được kéo dài, bọc giáp chống đạn cấp độ B7 (cao nhất trên xe dân sự). Trên xe có 6 chỗ ngồi, bao gồm hai chỗ cho lái xe và vệ sĩ phía trước. 4 người ngồi trên khoang sau gồm Tổng thống, phu nhân, gia đình hoặc các trợ lý, cận vệ.

Chiếc xe này được bọc thép dày và nặng hơn so với phiên bản S600 Pullman, vì vậy trọng lượng cũng tăng lên. Nhà sản xuất sửa đổi lại hệ thống treo, thêm lò xo thép bổ sung với bộ treo khí nén trên S-Class, phanh đĩa đôi phía trước cũng lớn hơn.

5. Quốc vương Brunei - Xe Rolls Royce mạ vàng 14 triệu USD

Chiếc Rolls Royce Silver Spur II mạ vàng giá 14 triệu USD của Quốc Vương Brunei.

Có lẽ đây là chiếc xe đáng ngưỡng mộ nhất khi Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah được biết tới là người đam mê sưu tầm xe hơi. Ông sở hữu bộ sưu tập xe lớn nhất thế giới với trên 5.000 chiếc, tổng trị giá ước tính khoảng 300 triệu USD.

Vị quốc vương giàu có này yêu thích đặc biệt đối với thương hiệu Rolls-Royce. Bộ sưu tập của Bolkiah có tới 604 chiếc Rolls-Royce, 574 chiếc Mercedes-Benz, 452 chiếc Ferrari, 382 xe Bentley, 209 chiếc BMW, 179 xe Jaguar, 134 xe Koenigsegg, 21 chiếc Lamborghini, 11 chiếc Aston Martin và hàng loạt mẫu xe đắt tiền, độc nhất vô nhị.

Chiếc xe thường được quốc vương Brunei thường xuyên sử dụng trong các nghi lễ cấp nhà nước là mẫu Rolls Royce Silver Spur II bản kéo dài, mạ vàng 24 carat, ước tính trị giá khoảng 14 triệu USD.

Khi công du nước ngoài, quốc vương Brunei thường sử dụng xe của các nước sở tại như Hongqi L5 trong chuyến thăm Trung Quốc, BMW, Mercedes S-Class…

Trí thức trẻ cũng cho biết thêm ngoài những xe siêu sang thì một số nhà lãnh đạo trên thế giới cũng sở hữu những chiếc xe cực hiếm. 

6. Thủ tướng Pháp - xe Paladine

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trên chiếc Peugeot 607 Paladine trong lễ nhậm chức ngày 16/5/2007. 

Được giới thiệu lần đầu trong triển lãm Geneva 2000, Paladine là chiếc xe được sản xuất dành riêng cho Tổng thống Pháp với phần mui xe có thể hạ xuống cho phù hợp với những hoạt động diễu hành khi Tổng thống xuất hiện trước công chúng. 

Chiếc xe này dài hơn 5m (hơn 50cm so với bản tiêu chuẩn). Ngoài ra, nó còn được trang bị một quầy bar mini với hệ thống audio chất lượng và tựa đầu tự động điều chỉnh. 

7. Thủ tướng Đức - xe Audi A8 L

 Thủ tướng Đức với Audi A8 L.

Chiếc xe sang của Thủ tướng Đức Angela Merkel được trang bị một bàn làm việc, hệ thống điều hòa riêng biệt, hai ghế sau có thể ngả hẳn ra sau để Thủ tướng nghỉ ngơi hoặc nâng lên hạ xuống theo ý muốn.

Không những thế, ghế ngồi của xe có chức năng massage và sưởi ấm, cùng với đó là hệ thống loa Bang & Olufsen cho người ngồi bên trong cảm giác của một rạp hát di động. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news