Tin mới

Cận cảnh mùa "thảm sát" rắn đuôi chuông lớn nhất hành tinh

Thứ bảy, 19/03/2016, 09:47 (GMT+7)

Lễ hội bắt rắn ở Mỹ mỗi năm thu hút 30.000 đến 40.000 lượt khách, tại đây hàng ngàn con rắn đuôi chuông bị xẻ thịt.

Lễ hội bắt rắn ở Mỹ mỗi năm thu hút 30.000 đến 40.000 lượt khách, tại đây hàng ngàn con rắn đuôi chuông bị xẻ thịt.

[mecloud]smfjRl3L5T[/mecloud]

Lễ hội bắt rắn đuôi chuông diễn ra vào tháng 4 hàng năm tại Sweetwater bang Texas Mỹ.

 

Dù vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi bởi tính nguy hiểm của nó nhưng lễ hội này ra đời từ năm 1958 vẫn được duy trì cho đến nay. Năm ngoái, có đến 10.000 con rắn chuông bị giết trong dịp lễ hội. Chúng bị chặt đầu, lột da, mổ bụng để lấy mề và tim.

 

Tại lễ hội sẽ bao gồm nhiều sự kiện như  hội chợ thương mại triển lãm, thương mại, tìm kiếm hoa hậu rắn...Người tham gia sẽ đi săn bắt hàng ngàn con rắn đuôi chuông trong tự nhiên và đưa vào thị trấn chuẩn bị cho ngày lễ.

 

Những con rắn bắt từ môi trường tự nhiên sẽ bị nhốt chung trong phòng kín để nhiều người chiêm ngưỡng.

 

Với những con còn sống sót, chúng bị mang tới khu thu nọc độc. Bằng kỹ thuật chuyên nghiệp, số rắn này tiết hết nọc độc vào lọ thủy tinh. Được biết, số nọc độc thu được sẽ bán cho hiệp hội nghiên cứu để chế tạo vác xin chống nọc độc rắn.

Lễ hội Sweetwater mang đến nguồn lợi nhuận khổng lồ lên tới hàng triệu USD cho nền kinh tế địa phương.

Xem thêm:

[mecloud]tBbQeAWEwg[/mecloud]

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news