Tin mới

Cận cảnh nghĩa địa máy bay khổng lồ dưới đáy Thái Bình Dương

Thứ năm, 30/07/2015, 14:39 (GMT+7)

Hơn 150 chiếc máy bay đang bị phân hủy dưới đáy đại dương tạo nên một cảnh tượng đáng sợ.

Hơn 150 chiếc máy bay đang bị phân hủy dưới đáy đại dương tạo nên một cảnh tượng đáng sợ.

Một nghĩa địa máy bay trong Thế chiến II của Mỹ đã được nhiếp ảnh gia người Mỹ Brandi Mueller chụp lại được ở ngoài khơi quần đảo Marshall, Thái Bình Dương tại độ sâu gần 40 mét.

Nằm cách đảo Roi-Namur của Thái Bình Dương 5 dặm, 150 chiến đấu cơ đã tạo thành bãi rác dưới đáy đại dương.

Trong số những chiếc máy bay đã bỏ xác dưới đáy biển có máy bay ném bom bổ nhào Douglas SBD Dauntless, tiêm kích F4U Corsair, TBF/TBM Avengers, Helldivers, B-25 Mitchell, Curtiss C-46 Commando và F4F Wildcat.

Những bức ảnh cho thấy cách mà tạo hóa đang dần tái sinh những thứ từng là một phần trong nỗ lực của quân Đồng minh chống lại Nhật Bản.

Brandi là một lính tuần duyên đến từ Wisconsin. Cô đã lặn ở ngoài khơi quần đảo Marshall khi chụp các bức ảnh này.

Các máy bay này không bị rơi nhưng đã bị vứt xuống biển khi kết thúc Thế chiến II.

Các chiến đấu cơ mà Mỹ dùng trong Chiến tranh Thế giới II đã bị bỏ ở ngoài khơi quần đảo Marshall, Thái Bình Dương.

Các chiến đấu cơ mà Mỹ dùng trong Chiến tranh Thế giới II đã bị bỏ ở ngoài khơi quần đảo Marshall, Thái Bình Dương.

Các chiến đấu cơ mà Mỹ dùng trong Chiến tranh Thế giới II đã bị bỏ ở ngoài khơi quần đảo Marshall, Thái Bình Dương.

Các chiến đấu cơ mà Mỹ dùng trong Chiến tranh Thế giới II đã bị bỏ ở ngoài khơi quần đảo Marshall, Thái Bình Dương.

Các chiến đấu cơ mà Mỹ dùng trong Chiến tranh Thế giới II đã bị bỏ ở ngoài khơi quần đảo Marshall, Thái Bình Dương.

Các chiến đấu cơ mà Mỹ dùng trong Chiến tranh Thế giới II đã bị bỏ ở ngoài khơi quần đảo Marshall, Thái Bình Dương.

Các chiến đấu cơ mà Mỹ dùng trong Chiến tranh Thế giới II đã bị bỏ ở ngoài khơi quần đảo Marshall, Thái Bình Dương.

Các chiến đấu cơ mà Mỹ dùng trong Chiến tranh Thế giới II đã bị bỏ ở ngoài khơi quần đảo Marshall, Thái Bình Dương.

Bảo Linh (theo Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news