Tin mới

Cận cảnh những vật thể lạ nghi là của máy bay rơi

Thứ ba, 11/03/2014, 09:53 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau hơn ba ngày nỗ lực tìm kiếm với nhiều tin báo có vật thể lạ nghi là của máy bay Boeing 777-200 của Malaysia mất tích hôm 8/3 nhưng đến nay vẫn chưa có tín hiệu chính xác nào.

(Tinmoi.vn) Sau hơn ba ngày nỗ lực tìm kiếm với nhiều tin báo có vật thể lạ nghi là của máy bay Boeing 777-200 của Malaysia mất tích hôm 8/3 nhưng đến nay vẫn chưa có tín hiệu chính xác nào.

 

Cận cảnh những vật thể lạ nghi là của máy bay rơi

Vùng đỏ là khu vực mở rộng tìm kiếm trong hôm nay 11/3, các khu vực cũ (sơn màu) vẫn có tàu tìm kiếm. Ảnh: Tiền Phong.

Vào lúc 17h8 ngày 10/3, thông cáo do Cục Hàng không Việt Nam phát đi cho biết, Cơ quan Kiểm soát không lưu Hồng Kông thông báo một máy bay trên đường hàng không L642 đã nhìn thấy một số mảnh kim loại lớn trên mặt biển, xung quanh tọa độ 09043’N - 107025’E, cách bờ biển Vũng Tàu 60km. Lúc gần 17h, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, Cục đang cho lực lượng và phương tiện đi xác minh thông tin về các mảnh vỡ tại khu vực cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 60km.

Tuy nhiên, trả lời báo chí lúc 19h ngày 10/3, từ vùng nghi vấn có máy bay mất tích – Phú Quốc, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu vẫn cử các lực lượng tìm kiếm, trục vớt, xác minh. Tuy nhiên, thứ trưởng cho rằng, nếu máy bay gặp sự cố ở gần đảo Thổ Chu (Phú Quốc) thì không thể mảnh vỡ văng xa đến Vũng Tàu được.

Cận cảnh những vật thể lạ nghi là của máy bay rơi

Vật lạ được cho là các mảnh kim loại có liên quan đến máy bay Boeing 777-200 của Malaysia mất tích hôm 8/3 

Trước đó, 10h20 ngày 10/3, máy bay tuần thám của Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện vật thể lạ màu vàng da cam ở vị trí cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) 177 km về phía Tây Nam (tọa độ 07 độ 47'30N - 102 độ 57'12E). Nhìn từ máy bay, vật thể có hình vuông, màu da cam, nghi là phao. Sở chỉ huy tại Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều động phương tiện di chuyển về tọa độ có vật thể lạ mới được phát hiện để trục vớt.Vào lúc 15h20 chiều nay, 10/3, lực lượng tìm kiếm đã vớt được vật thể nghi là phao cứu sinh. 

Cận cảnh những vật thể lạ nghi là của máy bay rơi

Vật thể lạ màu vàng da cam được cho là liên quan đến máy bay mất tích chỉ là nắp cuộn cáp đã đóng rêu lâu ngày.

Tuy nhiên, xác nhận ban đầu, đây chỉ là nắp cuộn cáp đã đóng rêu lâu ngày. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn yêu cầu tàu HQ 637 giữ vật thể tìm được, chụp ảnh gửi về Sở chỉ huy. Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang khẩn trương được tiến hành.

13h26 ngày 10/3, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Malaysia thông báo tàu bay R65 của Singapore phát hiện vật thể màu vàng trông giống máng cứu sinh (life raft) tại 08 độ 16'05''N - 102 độ 51'11'' E (cách đảo Thổ Chu 140 km về phía tây nam) và yêu cầu Việt Nam hỗ trợ phương tiện đến xác minh.

Tuy nhiên, trả lời PV lúc 19h20 tối 10/3,  Thứ trưởng Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu cho biết, Việt Nam đã triển khai lực lượng đi trục vớt vật lạ mà máy bay Singapore phát hiện được cho là mảnh vỡ máy bay. Tuy nhiên, vật thể này không liên quan đến máy bay Malaysia.

14h45 ngày 09/03, sở chỉ huy nhận tin báo khẩn cấp tại tọa độ 08 độ 21’’36E- 103 độ 13’’30 có những đồ vật lạ trôi nổi trên mặt nước. Ngay lập tức, Sở chỉ huy quyết định điều một chiếc máy bay tới điểm này để kiểm tra. Điểm có vật thể trôi này cách phía Nam và Tây Nam của đảo Thổ Chu 100km.

Cận cảnh những vật thể lạ nghi là của máy bay rơi

19h1 ngày 09/03, Đại tá Trần Văn Quang - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 không quân Việt Nam - cho biết, tổ bay đã hạ độ cao để kiểm tra quanh khu vực được cho là có vật lạ nghi là của máy bay rơi nhưng xác định không phải.

17h55 ngày 09/03/2014, tổ bay rà soát khắp vùng tìm kiếm vùng nghi vấn nhưng không phát hiện hiện tượng nào nghi vấn có máy bay bị nạn của Malaysia. Trong quá trình thực hiện tìm kiếm có phát hiện một số vật thể lạ, tổ bay đã hạ độ cao để kiểm tra, nhưng xác định những vật thể lạ đó không phải của máy bay bị nạn".

Khoảng 16h26 ngày 8/3, Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng không nhận được tin báo từ máy bay AN26 của Hải quân báo về, đã phát hiện vệt dầu loang dài khoảng 20km tại khu vực tìm kiếm, nghi là của máy bay gặp nạn. Khoảng hơn tiếng sau đó, lại có thông tin máy bay AN26 tìm thấy dấu hiệu nghi là vệt dầu thứ hai, cách đảo Thổ Chu 150km.

Cận cảnh những vật thể lạ nghi là của máy bay rơi

Nghi vấn “vết dầu loang” cách bờ biển tỉnh Cà Mau khoảng 240km được xác định là bãi cạn trên biển.

Tuy nhiên đến 18h5 ngày 09/03/2014 theo thong tin báo Quân đội nhân dân nhận được từ cơ quan chức năng, nghi vấn “vết dầu loang” cách bờ biển tỉnh Cà Mau khoảng 240km được xác định là bãi cạn trên biển. 

Lực lượng cứu hộ Việt Nam đã huy động tổng số đã có 34 máy bay, 40 tàu các loại tham gia, chưa kể tàu thuyền của ngư dân tham gia tìm kiếm máy bay Boeing 777-200 của Malaysia mất tích hôm 8/3. Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải cũng đã cấp phép cho các phương tiện của Malaysia, Mỹ và Trung Quốc vào vùng biển của Việt Nam tham gia tìm kiếm.

Cận cảnh những vật thể lạ nghi là của máy bay rơi

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news