Tin mới

Cận cảnh nơi thiếu nữ 12 tuổi phải hiến thân cho đàn ông

Thứ hai, 09/06/2014, 08:18 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đây được xem là khu đèn đỏ ổ chuột của Ấn Độ, nơi đây theo tục lệ con gái sinh ra để trở thánh gái bán dâm.

(Tinmoi.vn) Đây được xem là khu đèn đỏ ổ chuột của Ấn Độ, nơi đây theo tục lệ con gái sinh ra để trở thánh gái bán dâm.

Vùng Malwa và Madhya Pradesh ở miền trung Ấn Độ được coi là khu đèn đỏ ổ chuột và "qua đường". Sở dĩ được gọi như vậy là do việc bán dâm ở đây được coi là một tục lệ trong truyền thống văn hoá.

Tuy nhiên, hủ tục khủng khiếp này lại đang tra tấn cuộc sống của hàng ngàn cô gái trẻ ở vùng miền Trung  Ấn Độ này.
Tại những ngôi làng ở vùng Malwa và Madhya Pradesh, phụ nữ sinh ra để bán dâm và nam giới là người hưởng thụ.

Theo tục lệ ở đây thiếu nữ bước đến tuổi 12 phải trải qua một buổi lễ "hiến thân" - hiến trinh tiết cho một người đàn ông xa lạ để trở thành gái mại dâm.

Cận cảnh nơi thiếu nữ 12 tuổi phải hiến thân cho đàn ông
Cận cảnh nơi thiếu nữ 12 tuổi phải hiến thân cho đàn ông
Cận cảnh nơi thiếu nữ 12 tuổi phải hiến thân cho đàn ông
Cận cảnh nơi thiếu nữ 12 tuổi phải hiến thân cho đàn ông
Cận cảnh nơi thiếu nữ 12 tuổi phải hiến thân cho đàn ông
Cận cảnh nơi thiếu nữ 12 tuổi phải hiến thân cho đàn ông
Cận cảnh nơi thiếu nữ 12 tuổi phải hiến thân cho đàn ông
Cận cảnh nơi thiếu nữ 12 tuổi phải hiến thân cho đàn ông
Cận cảnh nơi thiếu nữ 12 tuổi phải hiến thân cho đàn ông
Cận cảnh nơi thiếu nữ 12 tuổi phải hiến thân cho đàn ông
Cận cảnh nơi thiếu nữ 12 tuổi phải hiến thân cho đàn ông
Cận cảnh nơi thiếu nữ 12 tuổi phải hiến thân cho đàn ông

Dã Quỳ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news