Tin mới

Cận cảnh sân bay 200 triệu USD mới nhất của Triều Tiên

Thứ hai, 28/09/2015, 16:41 (GMT+7)

Nhiếp ảnh gia Aram Pan người Singapore - người đầu tiên có cơ hội quay phim bên trong một ngân hàng của Triều Tiên - cũng đã trở thành người đầu tiên làm thủ tục hải quan tại sân bay mới nhất nước này.

Nhiếp ảnh gia Aram Pan người Singapore - người đầu tiên có cơ hội quay phim bên trong một ngân hàng của Triều Tiên - cũng đã trở thành người đầu tiên làm thủ tục hải quan tại sân bay mới nhất nước này.

Aram Pan đã bay tới sân bay Quốc tế Wonsan (sân bay Kalma) ở Wonsan, thành phố cảng ở phía đông Bình Nhưỡng vào ngày 24/9 vừa qua.

Pan và khoảng 30 du khách khác đã có mặt trên chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh tại sân bay mới nhưng là một căn cứ quân sự cũ của Triều Tiên.

Việc xây dựng sân bay bắt đầu vào đầu tháng 7/2014. Công trình này do Đơn vị Xây dựng Quân đội KPA thực hiện và hoàn thành vào đầu tháng 7/2015. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Sân bay Kalma sẽ chính thức mở cửa vào tháng 11 năm nay. Có có thể quản lý 2.000 khách mỗi ngày. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Aram Pan (phải) và hướng dẫn viên của mình, cô Kim (trái) là người nước ngoài và người địa phương đầu tiên thông quan tại sân bay mới nhất của Triều Tiên. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

"Tôi và hướng dẫn viên người địa phương của tôi đã trở thành hành khách đầu tiên check-in tại sân bay sắp mở cửa này", Pan nói với Daily Mail Australia.

Pan nói thêm rằng anh không kỳ vọng nhiều nhưng đã thực sự ngỡ ngàng trước những gì mình nhìn thấy.

"Toi đã mong chờ 1 sân bay đơn giản, không mong nó sẽ làm tôi thích thú. Tôi đã hy vọng sẽ thấy những mái tôn. Nhưng nó không như vậy. Nó rất đẹp và hào nhoáng".

"Tôi thực sự, thực sự rất ấn tượng. Tôi không mong chờ điều gì chất lượng như thế này. Tôi đã nhìn vào tay nghề của họ, làm thế nào mà họ lại làm được những thang cuốn, thang máy thủy tinh... thực sự là rất tốt. Mọi thứ đều do quân đội thực hiện", Pan nói thêm.

Sàn sân bay lát đá cẩm thạch. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Khi được mở cửa vào tháng 11 tới, Sân bay Kalma sẽ có thể tiếp nhận khoảng 2.000 hành khách trong nước mỗi ngày và đã lên kế hoạch cho các chuyến bay quốc tế trong tương lai gần. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Tiếp viên hàng không của hãng Air Koryo trên chuyến bay chở khách đầu tiên hạ cánh xuống sân bay mới nhất và lớn thứ hai Triều Tiên. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Sân bay mới này được dự kiến sẽ mở cửa vào tháng 11 tới, ban đầu sẽ chỉ tiếp nhận các chuyến bay nội địa.

Tuy nhiên, các dịch vụ tiếp nhiên liệu đang được lên kế hoạch trong tương lai gần để xử lý các chuyến bay quốc tế.

Khi mở cửa, sân bay Kalma có thể xử lý khoảng 2.000 hành khách mỗi ngày.

"Theo tôi hiểu thì họ đang lập kế hoạch để phát triển toàn bộ khu vực Wonsan. Họ đang dự đoán sẽ có 2.000 tới đây", Pan nói.

Pan nói anh rất "ấn tượng" với những cơ sở vật chất và tay nghề của người Triều Tiên, trong đó có những thang máy thủy tinh ở khắp sân bay. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Sàn đá cẩm thạch bóng loáng đang chờ đón những hành khách đến với sân bay Kalma. Mất 1 năm để hoàn thành công trình này. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Sân bay Kalma ở Wonsan, một thành phố cảng ở phía đông thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Triều Tiên đang lên kế hoạch phát triển khu vực Wonsan với hy vọng sân bay mới sẽ mang lại cả du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Pan bất ngờ trước sự hoành tráng của sân bay mới này. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Kalma là sân bay lớn thứ hai tại Triều Tiên, chỉ đứng sau sân bay Quốc tế Sunan Bình Nhưỡng. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Trong năm 2013, chính phủ Triều Tiên đã công bố kế hoạch đầy tham vọng, muốn biến khu vực Wonsan thành một điểm đến trong kỳ nghỉ hè.

Chính quyền địa phương hy vọng sân bay mới sẽ thúc đẩy du lịch.

Đây là sân bay lớn thứ hai tại Triều Tiên, chi phí xây dựng ước tính khoảng 200 triệu USD, NK News đưa tin.

Sân bay lớn nhất là Sân bay Quốc tế Sunan Bình Nhưỡng.

Sân bay Kalma là một căn cứ quân sự cũ. Theo NK News, công trình này do một công ty kiến trúc có trụ sở tại Hong Kong thiết kế. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Sân bay vẫn chưa đi vào hoạt động, tọa lạc tại thành phố Wonsan, phía đông thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Các nhà chức trách hy vọng những khu vực đậu xe này sẽ được lấp đầy khi sân bay mở cửa vào tháng 11 tới. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Những du khách đầu tiên check-in tại sân bay Kalma. Ảnh: Aram Pan/DPRK 360

Bảo Linh (theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sân bay Kalma Wonsan