Tin mới

Cận cảnh siêu xe bọc thép chở Tổng thống Putin tại Đà Nẵng

Thứ sáu, 10/11/2017, 10:37 (GMT+7)

Sau khi rời sân bay Đà Nẵng, Tổng thống Nga Putin được đón trên chiếc siêu xe bọc thép Mercedes-Benz S600 Pullman có hệ thống phòng vệ tối tân, sở hữu những bí mật khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc.

Sau khi rời sân bay Đà Nẵng, Tổng thống Nga Putin được đón trên chiếc siêu xe bọc thép Mercedes-Benz S600 Pullman có hệ thống phòng vệ tối tân, sở hữu những bí mật khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc.

Đoàn xe di chuyển vào sân bay sáng 10/11 để đón nhà lãnh đạo Nga. Trước đó, đoàn xe phục vụ Tổng thống Nga Vladimir Putin được vận tải cơ Il-76 chuyển tới Đà Nẵng vào đêm 6/11, sẵn sàng tham dự hội nghị APEC. Ảnh: Báo VnExpress

Theo Economic Times, chiếc xe chuyên dụng được Tổng thống Nga sử dụng trong các chuyến công du nước ngoài là "chiến mã" Mercedes-Benz S600 Pullman, tương tự chiếc "The Beast" (Quái thú) của Tổng thống Mỹ. Xe do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSS) chịu trách nhiệm quản lý và do GON, một đơn vị đặc biệt thuộc FSS, chịu trách nhiệm vận hành. Ảnh: Báo VnExpress

Mỗi xe S600 của Tổng thống Nga đều được trang bị động cơ V12 biturbo 6 lít, có khả năng chống vũ khí bộ binh hạng nặng, và hệ thống vận hành khẩn cấp cho phép nó có thể di chuyển được thêm quãng đường 30km với tốc độ 80 km/h trong hoàn cảnh cả 4 lốp xe đều bị phá hủy. Bình xăng có khả năng tự hàn khi bị bắn thủng. Ảnh: Báo VnExpress

S-600 được cho là có hiệu năng chống đạn lên tới cấp độ B6/B7 theo tiêu chuẩn CEN của châu Âu, cho phép nó có thể chịu được sự tấn công từ súng trường loại đạn 7.62x51mm. Tính năng này khiến S-600 có thể giữ được tốc độ ổn định ở mức cao ngay cả khi dính bom, cùng với một bình nhiên liệu được bọc kín và hệ thống tự động dập lửa. Ảnh: Báo VnExpress

Ngoài ra, S600 còn có nguồn cấp không khí độc lập và nhiều tính năng bảo vệ khác. Ảnh: Báo Dân trí

Ngoài ra, chiếc limo của Tổng thống Putin còn được trang bị hệ thống gây nhiễu, hệ thống phòng thủ chống lại cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường. Bên trong có thiết bị liên lạc vệ tinh mã hóa giúp duy trì liên lạc giữa tổng thống và các quan chức ở mọi nơi.

Theo trang Autoevolution, cỗ xe bọc thép phục vụ Tổng thống Putin có giá thị trường vào khoảng hơn 1,5 triệu USD. Ảnh: Báo Dân trí

Các ứng viên cho vị trí lái xe cho Tổng thống phải trải qua quá trình đào tạo khá dài, vượt qua được nhiều bài kiểm tra về tâm lý, thể lực, cũng như trình độ lái xe trong điều kiện khắc nghiệt và phải có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị FSS. Trung bình, một lái xe phải mất từ 7 đến 15 năm để có hội tụ đủ điều kiện nhận nhiệm vụ quan trọng này. Ảnh: Báo Dân trí

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news