Tin mới

Cận cảnh "tàu ma" mang chữ Trung Quốc bí ẩn trôi trên biển Bình Thuận

Thứ năm, 17/11/2016, 10:48 (GMT+7)

Con tàu bí ẩn không người lái mang chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển Bình Thuận là tàu vỏ sắt dài gần 50m, rộng 10 m. Tàu được sơn hai màu, thân sơn màu xám, cabin sơn màu trắng và có dàn đèn cao áp khoảng trên 100 bóng đèn.

Con tàu bí ẩn không người lái mang chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển Bình Thuận là tàu vỏ sắt dài gần 50m, rộng 10 m. Tàu được sơn hai màu, thân sơn màu xám, cabin sơn màu trắng và có dàn đèn cao áp khoảng trên 100 bóng đèn.

Vào chiều ngày 16/11, 2 tàu cá của ngư dân thị xã La Gi (Bình Thuận) đã lai dắt chiếc "tàu ma" bí ẩn không người lái trôi dạt trên biển Bình Thuận vào đến Hòn Bà, thị xã La Gi.

Trước đó, khi đang đánh bắt trên biển, ngư dân Bình Thuận phát hiện chiếc tàu vỏ sắt nước ngoài trôi dạt trên biển nên đã xin ý kiến Đồn biên phòng Phước Lộc, thị xã La Gi lai dắt vào bờ.

Chiếc tàu này dài gần 50m, rộng 10m. Trên thân tàu có số hiệu 19007 và có chữ Trung Quốc. Tàu có 12 buồng, có dấu hiệu bị xáo trộn đồ đạc, không có quần áo cá nhân, chỉ có mùng mền và một số vận dụng khác.

Chiếc tàu bí ẩn này được sơn hai màu, thân sơn màu xám, cabin sơn màu trắng và có dàn đèn cao áp khoảng trên 100 bóng.

 

Cận cảnh "tàu ma" mang chữ Trung Quốc bí ẩn trôi trên biển Bình Thuận. Ảnh báo Pháp luật TP HCM

 
Chiếc tàu không người lái đang được neo đậu tại Hòn Bà, thị xã La Gi. Ảnh báo Bình Thuậ

Chiếc tàu này dài gần 50m, rộng 10m. Trên thân tàu có số hiệu 19007 và có chữ Trung Quốc.  Ảnh báo Thanh Niên

Con tàu mang chữ Trung Quốc. Ảnh báo VnExpress
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ con tàu bí ẩn này. Ảnh báo Bình Thuận.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tàu nước ngoài