Tin mới

Cận cảnh thủy phi cơ tìm kiếm máy bay mất tích

Thứ ba, 11/03/2014, 09:46 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Việc tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bước sang ngày thứ 3, thế nhưng, mọi cố gắng đều chưa có kết quả.

 

 

(Tinmoi.vn) Việc tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bước sang ngày thứ 3, thế nhưng, mọi cố gắng đều chưa có kết quả.

Hình ảnh thủy phi cơ quần thảo trên biển tìm máy bay mất tích

Khoảng 13 giờ 30 phút, thủy phi cơ cùng máy bay trực thăng của Hải quân vùng 5 cất cánh từ đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để tìm kiếm máy bay Malaysia Airlines bị mất tích.

Hình ảnh thủy phi cơ quần thảo trên biển tìm máy bay mất tích

Hướng ra biển tìm kiếm.

Hình ảnh thủy phi cơ quần thảo trên biển tìm máy bay mất tích

Ngày 10/3 là ngày thứ 3 Việt Nam cùng các nước tham gia tìm kiếm chiếc máy bay Boeing của Malaysia bị mất tích.

Hình ảnh thủy phi cơ quần thảo trên biển tìm máy bay mất tích
Cũng như trong 2 ngày trước, ngày 10/3, các lực lượng tìm kiếm đã nỗ lực hết mình với hy vọng tìm được vật chứng hay bất cứ thứ gì liên quan, nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở mức độ khả nghi và đang được xác minh.

Hình ảnh thủy phi cơ quần thảo trên biển tìm máy bay mất tích

Hình ảnh thủy phi cơ quần thảo trên biển tìm máy bay mất tích

Trong ngày 10/3, vùng tìm kiếm đã được Hải quân mở rộng.

Hình ảnh thủy phi cơ quần thảo trên biển tìm máy bay mất tích

Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu trực tiếp có mặt trên thủy phi cơ DHC6 chiều 10/3, để chỉ đạo cuộc tìm kiếm.

Hình ảnh thủy phi cơ quần thảo trên biển tìm máy bay mất tích

Hình ảnh thủy phi cơ quần thảo trên biển tìm máy bay mất tích

Phía trong khoang lái thủy phi cơ DHC6.

Hình ảnh thủy phi cơ quần thảo trên biển tìm máy bay mất tích

Hình ảnh thủy phi cơ quần thảo trên biển tìm máy bay mất tích

Vệt màu được nghi vấn là dầu loang của máy bay được phát hiện sáng 10/3.

Hình ảnh thủy phi cơ quần thảo trên biển tìm máy bay mất tích

Nhưng đến chiều cùng ngày, "vệt dầu loang" này đã dần biến mất.

Hình ảnh thủy phi cơ quần thảo trên biển tìm máy bay mất tích

Cuối ngày tìm kiếm thứ 3, Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, Trong ngày thứ 3 tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích, Việt Nam đã huy động 6 máy bay, Singapore có 1 máy bay, Malaysia có 2 máy bay tìm kiếm. Ngoài ra, Việt Nam cũng điều 7 tàu biển tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, vẫn chưa phát hiện bất cứ vật chứng gì chứng minh chiếc Boeing 777-200 bị rơi!

>>> Xem thêm

Hàng trăm sinh viên chen lấn xô đẩy vì "Chỉ có thể là yêu"

 

 

Thuận Phong - Ảnh: X.T

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news