Tin mới

Cận cảnh trận địa pháo hoa bên Hồ Tây trước giờ khai hỏa đêm giao thừa

Chủ nhật, 03/02/2019, 19:35 (GMT+7)

29 Tết, công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa tại các điểm ở Hà Nội đang được hoàn tất trước giờ khai hỏa đêm giao thừa.

29 Tết, công tác chuẩn bị cho màn Bắn pháo hoa tại các điểm ở Hà Nội đang được hoàn tất trước giờ khai hỏa đêm giao thừa.

Theo TTXVNVietNamNet, chiều 3/2, trận địa pháo hoa tại khu vực ven hồ Tây (Hà Nội) đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để phục vụ nhân dân thưởng ngoạn đêm Giao thừa.

Chiều 3/2, trận địa pháo hoa tại khu vực ven hồ Tây (Hà Nội) hầu như đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để phục vụ nhân dân thưởng ngoạn đêm Giao thừa. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Trận địa pháo hoa ở quận Tây Hồ được đặt ở khu vực vườn hoa Lạc Long Quân gồm 500 quả tầm cao, 1.250 quả tầm thấp. Đây là một trong 30 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân trong dịp Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019 tại Thủ đô.

Năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức bắn 6 điểm kết hợp tầm cao và tầm thấp, có 500 quả tầm cao và 600 quả tầm thấp.

Tất cả các dàn pháo từ tầm thấp, trung, cao được các chiến sĩ lắm đặt rất cẩn thận trước giờ khai hỏa. Ảnh: VietNamNet

Gần 100 người gồm các lực lượng: Quân đội, công an, dân quân tự vệ, PCCC và y tế tham gia phục vụ bắn pháo hoa. Ảnh: VietNamNet

Tại địa điểm Tây Hồ cũng là một trong 3 điểm bắn hỏa thuật cùng với Hoàn Kiếm và Nam Từ Liêm. Ảnh: Tiền Phong

Các điểm tầm cao, bao gồm: Hồ Gươm; vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); công viên thành tích Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm); đảo Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và thành cổ Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây).

 

Các dàn pháo khác nhau chuẩn bị cho các loại hình, hiệu ứng pháo hoa đa dạng hình khối, màu sắc, tầm bắn. Ảnh: VietNamNet

Trận địa pháo hoa ở quận Tây Hồ được đặt ở khu vực vườn hoa Lạc Long Quân gồm 500 quả tầm cao, 1.250 quả tầm thấp. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Việc lắp đặt các kíp nổ và bệ pháo được thực hiện liên tục suốt 3 ngày. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Các điểm bắn đều đã được dựng hàng rào, che phông bạt và có lực lượng canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: VietNamNet

Trong vòng 15 phút vào thời khác giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ Đô và Ban chỉ huy quân sự quận Tây Hồ sẽ bắn 500 quả pháo.

Trong sáng mai (4/2), đơn vị sẽ tiến hành đưa thuốc nổ vào bệ phóng và đấu nối các thiết bị phục vụ cho việc khai hỏa. 

 Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news