Tin mới

Căn chung cư có giá bán đắt nhất châu Á

Thứ tư, 10/02/2016, 12:55 (GMT+7)

Cuối năm 2015 vừa qua, một thương vụ mua bán căn hộ cao cấp đã nhanh chóng xác lập kỷ lục căn hộ có giá đắt nhất châu Á. Đó là cặn hộ tại tòa nhà 39 conduit Road tại khu dân cư cao cấp Mid-Levels.

Cuối năm 2015 vừa qua, một thương vụ mua bán căn hộ cao cấp đã nhanh chóng xác lập kỷ lục căn hộ có giá đắt nhất châu Á. Đó là cặn hộ tại tòa nhà 39 conduit Road tại khu dân cư cao cấp Mid-Levels.

Theo tờ Apple Daily và The Standard cho biết, căn chung cư này được bán với giá kỷ lục 594,7 triệu đô la Hong Kong, tương đương 76,7 triệu USD. Đây là căn hộ đắt nhất thành phố này, và có thể là nhất châu Á.

Căn hộ nằm trên tầng 46, có tầm nhìn hướng ra càng Victoria. Nó có diện tích 532 m2 và có tầng áp mái rộng 163m2.

Tầm nhìn hướng ra cảng Victoria của căn chung cư cao cấp. Ảnh: Apple Daily

Mức giá bán căn chung cư này đã nhanh chóng vượt lên, lật đổ kỷ lục giá bán chung cư năm 2012 là 470 triệu HKD, đây là giá bán năm 2012 của một căn hộ xa xỉ chiếm trọn tầng 8 của Opus Hong Kong – tòa chung cư 12 tầng do kiến trúc sư nổi tiếng Frank Gehry thiết kế.

Từ trước tới nay Hong Kong nổi tiếng với giá nhà trên trời và là nơi tập hợp nhiều nhất các nhà tài phiệt cực kỳ giàu có. Trong suốt 6 năm qua, giá nhà tại đây đã tăng hơn gấp đôi do Chính sách lãi suất thấp kỷ lục và đặc biệt là làn sóng người giàu mua nhà từ Trung Quốc tràn sang.

Khá nhiều cư dân tại đây phải phàn nàn rằng họ không thể mua nhà trong thành phố 7 triệu dân này. Ngay cả giới phân tích cũng phải nhận định việc sở hữu nhà đang dần nằm ngoài tầm tay của giới thương lưu.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news