Tin mới

Can ngăn trai bản hỗn chiến, nguyên phó công an xã bị đâm trọng thương

Thứ ba, 09/01/2018, 08:09 (GMT+7)

Trong lúc can ngăn 2 nhóm thanh niên đánh nhau, ông Kha Văn Lợi, nguyên phó công an xã Tam Đình ở Nghệ An, đã bị đâm trọng thương.

Trong lúc can ngăn 2 nhóm thanh niên đánh nhau, ông Kha Văn Lợi, nguyên phó công an xã Tam Đình ở Nghệ An, đã bị đâm trọng thương.

Ngày 8-1, thông tin từ UBND xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết ông Kha Văn Lợi, nguyên phó công an xã này, vừa bị một đối tượng đâm bị thương.

Can ngăn nhóm thanh niên đánh nhau, ông Lợi bị đâm trọng thương

Theo thông tin ban đầu, vào tối 6-1, sau khi uống rượu tại một đám cưới ở bản Quang Yên, xã Tam Đình, hai nhóm thanh niên bản Quang Phúc và bản Quang Yên, xã Tam Đình đã xảy ra xô xát và xông vào đánh nhau. Phát hiện sự việc, ông Kha Văn Lợi (SN 1960, trú xã Tam Đình) đã vào can ngăn. Trong lúc can ngăn, bất ngờ ông Lợi bị một đối tượng dùng dao đâm 1 nhát vào sườn bên phải. Người dân đã đưa ông Lợi tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Nhận được thông tin, Công an xã Tam Đình phối hợp với Công an huyện Tương Dương điều tra vụ việc. Nghi phạm đâm ông Lợi được xác định là Lô Văn Trọng (SN 1998, trú tại bản Quang Phúc, xã Tam Đình). Cơ quan công an đã bắt giữ Trọng ngay sau đó.

Được biết, ông Kha Văn Lợi trước đây nguyên là phó trưởng Công an xã Tam Đình.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news