Tin mới

Cần Thơ bổ nhiệm 31 cán bộ thiếu tiêu chuẩn

Thứ hai, 15/10/2018, 09:27 (GMT+7)

Cần Thơ có 31 công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu hoặc chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn.

Cần Thơ có 31 công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu hoặc chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn. 

Thông tin mới nhất trên báo Lao ĐộngVietnamnet đưa tin cho hay theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc quản lý biên chế, tuyển dụng công, viên chức; vét chuyển cán bộ; bổ nhiệm; số lượng cấp phó…của UBND TP Cần Thơ (thời gian từ năm 2016 - 30/4/2018) có nhiều tồn tại.

Cụ thể, đối với công tác quản lý biên chế công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước còn một đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không đúng loại công việc theo quy định.

Trụ sở UBND TP.Cần Thơ. Ảnh: Lao Động

Đối với việc tuyển dụng công, viên chức, qua kiểm tra trong 112 trường hợp đặc biệt không qua thi tuyển thì có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng.

Cụ thể, 8 trường hợp có thời gian làm công việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhưng không đủ 60 tháng; 2 trường hợp không có bằng đại học. Bên cạnh đó, có 2 trường hợp mà UBND TP Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp này, trường hợp còn lại đã nghỉ việc.

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc số tiêu chuẩn theo quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên….

Trong đó, có 1 trường hợp khi bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở không có văn bản xin ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra TP; 1 trường hợp tại thời điểm được tiếp nhận không qua thi tuyển chưa đáp ứng về thời gian kinh nghiệm công tác trên 60 tháng theo quy định; 14 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch ét chuyển cán bộ; bổ nhiệm; số lượng cấp phó…của UBND TP Cần Thơ (thời gian từ năm 2016 - 30/4/2018) có nhiều tồn tại.

Cụ thể, đối với công tác quản lý biên chế công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước còn một đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không đúng loại công việc theo quy định.

Đối với việc tuyển dụng công, viên chức, qua kiểm tra trong 112 trường hợp đặc biệt không qua thi tuyển thì có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng.

Cụ thể, 8 trường hợp có thời gian làm công việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhưng không đủ 60 tháng; 2 trường hợp không có bằng đại học. Bên cạnh đó, có 2 trường hợp mà UBND TP Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp này, trường hợp còn lại đã nghỉ việc.

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc số tiêu chuẩn theo quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên….

Trong đó, có 1 trường hợp khi bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở không có văn bản xin ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra TP; 1 trường hợp tại thời điểm được tiếp nhận không qua thi tuyển chưa đáp ứng về thời gian kinh nghiệm công tác trên 60 tháng theo quy định; 14 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news