Tin mới

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang: Cục lãnh sự khuyến cáo công dân hạn chế đến Trung Đông

Thứ năm, 09/01/2020, 13:56 (GMT+7)

Tình hình ở khu vực Trung Đông đang diễn biến theo chiều hướng xấu, không loại trừ bùng phát chiến sự quy mô lớn, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cảnh báo công dân Việt Nam nên hạn chế đến các nước trong khu vực này.

Trên website hôm 8/1, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cảnh báo các công dân Việt Nam hạn chế đến các nước nằm trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của các hành động quân sự vào thời điểm này.

Để tiễn đưa vị tướng đáng kính, triệu người dân Iran đã đổ ra đường để đưa chân ông Qasem Soleimani về nơi an nghỉ. Đã có hơn 40 người chết do dẫm đạp trong lễ tang này.

Công dân đang có mặt tại các nước Trung Đông được đề nghị tránh đến các khu vực đã được nước sở tại khuyến cáo, theo dõi và bám sát hướng dẫn của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của bản thân.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân liên hệ theo các đường dây nóng Bảo hộ công dân.

Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Iran: +989306459865

ĐSQ Việt Nam tại Qatar: +97430682541

ĐSQ Việt Nam tại Arab Saudi: +966567290693

ĐSQ Việt Nam tại Kuwait:+96596075678;

ĐSQ Việt Nam tại Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất: +971501299789

- ĐSQ Việt Nam tại Israel: +972527038657

- ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ: +905457858548

Hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân: +84981848484

Căng thẳng leo thang ở Trung Đông bắt nguồn từ một loạt sự kiện diễn ra dồn dập mà đỉnh điểm là vụ Mỹ không kích hạ sát tướng Iran Qassim Suleimani cùng phó chỉ huy Lực lượng Tổng động viên Iraq (PMU) ngày 3/1.

Các hình ảnh vệ tinh do công ty tư nhân Mỹ Planet Labs công bố cùng ngày cho thấy cả hai cơ sở này chỉ hứng chịu tổn thất nhỏ, chủ yếu ở các nhà kho và nơi chứa trang thiết bị thay vì các doanh trại.

Để trả đũa, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Iraq là Ain al-Asad và Irbil rạng sáng 8/1.

Không có binh sĩ Mỹ hay Iraq nào thiệt mạng trong các vụ tấn công tên lửa. Lầu Năm góc nói, các hệ thống cảnh báo sớm của họ đã phát hiện các đợt không kích, cho phép lính Mỹ tìm nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Planet Labs Inc.

Sau các động thái trên, Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng đòn tập kích tên lửa của Iran không gây thiệt hại đáng kể và Washington sẵn sàng tìm kiếm hòa bình với Tehran. Ngoại trưởng Iran cũng nói rằng nước này đã "hoàn thành" cuộc tấn công và "không tìm kiếm sự leo thang hay chiến tranh, nhưng sẽ tự bảo vệ mình trước mọi cuộc xâm lược".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news