Tin mới

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ thợ lặn bịa đặt thông tin vụ chìm phà Sewol

Thứ hai, 21/04/2014, 14:30 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cảnh sát đang lùng bắt một thợ lặn dân sự sau khi người này đưa ra những lời nhận xét vô căn cứ về nỗ lực cứu trợ của lực lượng cảnh sát biển và những người bị mất tích trên phà Sewol trong một cuộc phóng vấn trên đài truyền hình.

(Tinmoi.vn) Cảnh sát đang lùng bắt một thợ lặn dân sự sau khi người này đưa ra những lời nhận xét vô căn cứ về nỗ lực cứu trợ của lực lượng cảnh sát biển và những người bị mất tích trên phà Sewol trong một cuộc phóng vấn trên đài truyền hình.

 Cảnh sát nhận được lệnh bắt giữ cô Hong Ga-hye, 26 tuổi. Trong một chương trình phát sóng trực tiếp của kênh truyền hình cáp MBN, cô này tự nhận mình là một thợ lặn dân sự đã tham gia hỗ trợ Cảnh sát biển cứu trợ sau khi phà Sewol bị lật vào hôm thứ tư.

Trong suốt buổi phỏng vấn, cô Hong tuyên bố một số thợ lặn thực sự đã trao đổi với một trong số những người sống sót mắc kẹt dưới nước và những người khác đã nói chuyện điện thoại với những người mất tích sau khi phà bị lật úp.

Sau đó, cô Hong còn dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên nói rằng các thợ lặn dân sự, những người đã tới thành phố Jindo để tham gia hoạt động cứu hộ do chính phủ dẫn đầu là không nên lãng phí công sức và thời gian.

Cảnh sát biển đã phủ nhận những cáo buộc trên và nói rằng không ai trong số các quan chức của họ nói vậy, họ đang phối hợp chặt chẽ với đội thợ lặn dân sự để cứu hộ.

MBN, một kênh truyền hình cáp của Maeil Economic Daily đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ đối với cô Hong và kết luận nội dung cuộc phỏng vấn là không đúng sự thật. Trưởng phòng tin tức của MBN, anh Lee Dong-won đã đưa ra lời xin lỗi vì đài truyền bá thông tin sai sự thật tới các gia đình có thân nhân bị mất tích và các thành viên cứu hộ.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ sẽ chống lại việc đưa các thông tin vô căn cứ và các cáo buộc liên quan đến vụ chìm phà cũng như các nạn nhân và người mất tích.

Sau khi phà Sewol bị lật úp, một số tin nhắn chưa được xác nhận đã nhanh chóng lan chuyền trên internet và mạng xã hội. Một bài đăng trên Facebook, tự nhận được một người mất tích viết ra nói rằng 6 người, trong đó có người phụ nữ viết bài vẫn còn sống và đang bị mắc kẹt trong cabin gần một nhà hàng trên phà.

Bảo Linh (Theo Koreatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chìm phà Sewol