Tin mới

Cảnh sát hộ tống đoàn xe cứu thương chở hơn 300 bệnh nhi

Thứ hai, 18/04/2016, 09:53 (GMT+7)

Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã huy động 11 xe cứu thương để chuyển hơn 300 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ về cơ sở điều trị mới với sự hộ tống của nhiều cảnh sát.

Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã huy động 11 xe cứu thương để chuyển hơn 300 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ về cơ sở điều trị mới với sự hộ tống của nhiều cảnh sát.

Theo báo VnExpress, ngày 17/4, Sở Y tế Cần Thơ huy động 11 xe cứu thương liên tục vận chuyển 332 ca bệnh nặng đang điều trị tại cơ sở cũ của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ về cơ cơ sở mới vừa xây xong trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (quận Ninh Kiều), cách đó 4 km.

Đoàn xe cứu thương nhiều cùng sự hộ tống của cảnh sát khiến người dân khá ngạc nhiên và hoang mang.

Báo điện tử Tri Thức Trực Tuyến (Zing.vn) dẫn lời Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ Trần Văn Dễ cho biết, do thành phố đang diễn ra nhiều hoạt động lễ hội dịp giỗ tổ Hùng Vương, giao thông thường xuyên ùn tắc cục bộ nên Sở Y tế nhờ hỗ trợ tối đa của lực lượng CSGT và công an địa phương hộ tống, đảm bảo an ninh trật tự tại nơi giao nhận bệnh nhi.

Xe cấp cứu '"xuất quân" trước cổng Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong sự hỗ trợ của lực lượng công an khiến người dân cảm thấy "lo lắng". Ảnh: Mai Trâm/ Thanh Niên

"Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu trên đường di chuyển, cũng như nhanh chóng đến cơ sở mới tiếp tục việc điều trị", bác sĩ Dễ nói.

Ngoài ra, bệnh viện còn huy động 2 xe ca loại 30 chỗ lần lượt đưa hàng trăm người nhà các bệnh nhi theo đoàn xe cứu thương đến cơ sở mới.

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ (mới) qui mô 500 giường, trang bị hệ thống máy móc thiết bị hiện đại; thay thế cơ sở cũ 350 giường đã xuống cấp, quá tải nghiêm trọng nhiều năm qua.

"Chứng kiến hoàng loạt xe cứu thương liên tục chạy trên đường, có CSGT hỗ trợ nên lúc đầu người dân hoang mang lắm vì tưởng có sự cố gì", một tài xế xe ôm tại khu vực cầu Rạch Ngỗng trên đường Nguyễn Văn Cừ nói.

"Do người dân không có thông tin việc di dời bệnh viện, nên đã hoang hoang, không biết có việc gì xảy ra", Thanh Niên dẫn lời bác sĩ Dễ cho biết.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news