Tin mới

Cảnh sát nhổ bỏ vườn cần sa rộng 350 m2 của nông dân miền Tây

Thứ sáu, 04/05/2018, 20:05 (GMT+7)

Tổng số cần sa được cảnh sát thu giữ vườn của một hộ dân tại xã Phú Tân (huyện Châu Thành, Hậu Giang) là 130 kg và 110 cây giống được ươm trong chậu.

Tổng số cần sa được cảnh sát thu giữ vườn của một hộ dân tại xã Phú Tân (huyện Châu Thành, Hậu Giang) là 130 kg và 110 cây giống được ươm trong chậu.

Ngày 4/5, Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết đang phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang lập biên bản vi phạm, thu giữ gần 130 kg cần sa để xử lý theo quy định pháp luật.

Tất cả số cần sa được trồng trên phần đất rộng hơn 350 m2 của ông Nguyễn Văn Na (ngụ ấp Phú Trí A, xã Phú Tân) và được che chắn rất cẩn thận.

Cảnh sát nhổ bỏ vườn cần sa rộng 350 m2 của nông dân miền Tây - Ảnh 1.

Cần sa được cảnh sát nhổ bỏ, thu gom chờ xử lý.

Qua làm việc, ông Na thừa nhận số cần sa trên là do con rể Nguyễn Quốc Khánh (ngụ tỉnhVĩnh Long) mang về trồng.

Lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ trên 360 cây cần sa. Trong đó, 61 cây trưởng thành cao khoảng 1,5 - 2m, tổng trọng lượng 119 kg; 190 cây cần sa đang phát triển với tổng trọng lượng 10 kg và gần 110 cây giống được ươm trong chậu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news