Tin mới

Cảnh sát nổ súng bắn chỉ thiên, khống chế thanh niên nhảy xuống sông cố thủ

Thứ năm, 08/01/2015, 10:26 (GMT+7)

Bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, nam thanh niên bất ngờ bỏ chạy và nhảy xuống sông Kim Ngưu. Cảnh sát yêu cầu lên bờ, nhưng nam thanh niên này vẫn đứng giữa sông cố thủ. Nghi ngờ đối tượng “ngáo đá” cảnh sát nổ súng bắn chỉ thiên, sau đó nhảy xuống sông khống chế đối tượng.

 

 

Bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, nam thanh niên bất ngờ bỏ chạy và nhảy xuống sông Kim Ngưu. Cảnh sát yêu cầu lên bờ, nhưng nam thanh niên này vẫn đứng giữa sông cố thủ. Nghi ngờ đối tượng “ngáo đá” cảnh sát nổ súng bắn chỉ thiên, sau đó nhảy xuống sông khống chế đối tượng.


Theo tin tức báo Tiền Phong, tối 7/1, Tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Mai Động (Hai Bà Trưng, Hà Nội), phát hiện thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát Thái Bình, không đội mũ bảo hiểm, nên dừng xe kiểm tra.

Phát hiện ổ khóa xe có dấu hiệu bị đục phá, tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính. Lập tức, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Kim Ngưu gần cầu Mai Động. Dù lực lượng chức năng yêu cầu lên bờ, nhưng đối tượng vẫn bơi giữa sông.

Hai cảnh sát hình sự xuống sông khống chế đưa thanh niên lên bờ - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Lực lượng chức năng cho biết, đối tượng đòi gọi điện cho người thân đến đón và tiếp tục... bơi.

Liên quan đến sự việc, báo Tri thức trực tuyến thông tin thêm, nghi vấn người này có hành vi phạm pháp hoặc có thể “ngáo đá”, cảnh sát dùng lời lẽ thuyết phục và nổ 3 phát súng bắn chỉ thiên nhưng thanh niên 28 tuổi vẫn đứng giữa dòng sông cố thủ. Hàng trăm người dân vây kín hai bên bờ sông theo dõi vụ việc.

Thượng úy Đinh Xuân Thăng đã cử 2 cảnh sát hình sự trực tiếp xuống sông khống chế, áp giải kẻ gây rối trật tự về công an phường Vĩnh Tuy.

 

Video tham khảo :Thanh niên ngáo đá nhảy múa giữa sân trường:

 

Danh tính người này là Nguyễn Anh Tú (28 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tú từng có tiền sự đi cai nghiện ma túy bắt buộc.

Bước đầu Tú khai chiếc xe máy do một người bạn vừa trộm cắp ở một nhà dân gần đó và nhờ anh ta mang đi tiêu thụ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Phương Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news