Tin mới

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tựa như "con đường ma" ngày đầu năm

Thứ hai, 08/02/2016, 19:38 (GMT+7)

Theo quan sát lúc chiều nay ngày mùng 1 đầu năm mới, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa phận huyện Thanh Hà - Hải Dương có rất ít các phương tiện qua lại. Cảnh đường rộng thênh thang không khác gì lúc đường chưa thông xe.

Theo quan sát lúc chiều nay ngày mùng 1 đầu năm mới, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa phận huyện Thanh Hà - Hải Dương có rất ít các phương tiện qua lại. Cảnh đường rộng thênh thang không khác gì lúc đường chưa thông xe.

Chiều mùng 1 Tết, có rất ít các phương tiện qua lại trên cao tốc hiện đại nhất Việt Nam này.

Đường rộng thênh thang, ít xe qua lại khó tránh khỏi việc các lái xe thoải mái nhấn ga phóng nhanh vượt ẩu. Vì vậy, khuyến cáo mọi người dù "đường thông, hè thoáng" mọi người hãy lái xe làm chủ tốc độ, đảm bảo sự an toàn của bản thân và gia đình cùng những người tham gia giao thông. Cùng với đó là việc tránh rượu bia khi lái xe để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc ngày đầu năm mới.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh thông xe vào chiều 5/12, tuyến đường được đánh giá là hiện đại nhất Việt Nam, trị giá hơn 2 tỷ USD.

 

Phương tiện đi từ Hà Nội đến Hải Phòng chỉ mất khoảng 1-1,5 giờ.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105km, điểm đầu giao cắt với vành đai 3 (cách cầu Thanh Trì 1 km về phía Bắc Ninh) thuộc phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội); điểm cuối dự án tại cảng Ðình Vũ (quận Hải An, TP Hải Phòng); có tổng vốn đầu tư 45.487 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD) do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam đầu tư.

[mecloud]DFTz6kvFML[/mecloud]

Đức Hòa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news