VOV đưa tin, ngày 13/6, đại tá Vũ Đăng Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 120 (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang), cho biết, bệnh viện tiếp nhận và cứu chữa 1 trường hợp tai nạn hy hữu cho bệnh nhân bị 2 thanh sắt đâm xuyên chân trái.

Đó chính là bệnh nhân Châu Thị N. (68 tuổi, ngụ ấp Xoài Hột, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Bà N khi bị 2 thanh sắt đâm xuyên chân.

Thông tin từ báo Tuổi trẻ, trao đổi với các bác sĩ, bà N cho biết, trên đường đi bán vé số, bà ngồi phía yên sau xe đạp, đang đạp xe đi chậm thì bất ngờ bị 2 thanh sắt của công trình xây dựng bên đường đâm xuyên thấu vào chân trái. 

Bà la lên thì được thợ hồ đang làm công trình xây nhà gần đó dùng kềm cộng lực cắt 2 thanh sắt rời ra từ một cuộn và đưa bà đi cấp cứu.

Ảnh chụp Xquang chân của bệnh nhân.

Theo lời từ các cán bộ công an, do bà N không trình báo, cũng không có dấu hiệu tội phạm nên công an không vào cuộc. 

Trang Vũ (tổng hợp)