Tin mới

Cập nhật: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Dương lịch 2021, học sinh toàn quốc sẽ có số ngày nghỉ khác nhau

Thứ tư, 14/10/2020, 14:34 (GMT+7)

Số ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch 2020 - 2021 khác nhau do phụ thuộc vào các cấp địa phương trên cả nước.

Chỉ còn khoảng 80 ngày nữa là Tết Dương lịch sẽ đến. Nối tiếp đó cũng là dịp Tết Nguyên đán mà người dân cả nước quan tâm.

Trước đó, tại Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Bộ luật lao động 2019, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ không còn quyền quyết định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán như trước kia mà thay vào đó, quyền này sẽ thuộc về Thủ tướng Chính phủ (Căn cứ vào Khoản 3 Điều 112 Bộ luật lao động 2019).

Năm nay, do tình hình dịch Covid mà các em học sinh đã trải qua nhiều đợt tạm nghỉ học khác nhau. 2020 – 2021 sẽ là một năm có một số thay đổi về lịch nghỉ Tết, tùy thuộc vào mỗi địa phương trên 63 tỉnh thành.

Lịch nghỉ Tết dương lịch cùng Tết Nguyên đán 2021 sau khi được công bố đã thu hút sự quan tâm cả nước, đặc biệt là các bạn học sinh. Theo đó, đa số lịch nghỉ Tết dương lịch năm học 2020 – 2021 đều vào thứ 6, ngày 1/1/2020. Riêng tỉnh Cà Mau sẽ cho học sinh được nghỉ học 2 ngày là thứ 6 và thứ 7, tức 1-2/1/2021.

Sau đó, học sinh trên cả nước sẽ có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ 7 - 15 ngày, tùy thuộc vào quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương. TP. Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ 9 ngày, từ ngày 8/2/2021 (tức 27 tháng Chạp) tới ngày 16/2/2021 (tức mùng 5 tháng Giêng). Tỉnh Quảng Ninh được nghỉ 13 ngày. Tỉnh Cà Mau nghỉ thời gian dài nhất là 15 ngày. Các tỉnh An Giang, Hà Giang, Lai Châu, Quảng Ngãi, Hà Nội vẫn chưa có lịch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức.

Dù mỗi tỉnh, thành phố có thời gian nghỉ lễ khác nhau nhưng nhìn chung, số ngày nghỉ này được xem là hợp lý. Việc có lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch 2020 – 2021 trước cũng giúp nhiều bạn trẻ chủ động được trong việc sắp xếp lịch trình cá nhân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news