Tin mới

Cập nhật tình hình biển Đông ngày 10/6: Tàu Trung Quốc lại đâm tàu cá Việt Nam

Thứ ba, 10/06/2014, 15:15 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo tin tức từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng cho biết, Bộ\nđã nhận được đơn trình báo của ngư dân Nguyễn Đức Quang (xã Lập Lễ,\nH.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu HP -\n90258TS về việc bị một tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc tấn công.

 

 

(Tinmoi.vn) Theo tin tức từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng cho biết, Bộ đã nhận được đơn trình báo của ngư dân Nguyễn Đức Quang (xã Lập Lễ, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu HP - 90258TS về việc bị một tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc tấn công.

Tàu Trung Quốc lại đâm tàu cá Việt Nam

Theo tin tức từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng cho biết, Bộ đã nhận được đơn trình báo của ngư dân Nguyễn Đức Quang (xã Lập Lễ, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu HP - 90258TS về việc bị một tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc tấn công.

Cập nhật tình hình biển Đông ngày 10/6: Trung Quốc tiếp tục nói sai sự thật, vu cáo Việt NamTàu vỏ sắt Trung Quốc đã hung hăng đâm khiến tàu cá HP-90258TS bị thủng phía sau và một bên mạn tàu

Theo ông Quang, tàu cá mang số hiệu HP - 90258TS do ông làm thuyền trưởng ra khơi ngày 4/6, trên tàu có 4 thành viên và đánh bắt thủy sản trên ngư trường vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 6/6 khi tàu cá HP - 90258TS neo đậu tại tọa độ 200 54’N-1080 16’E trên khu vực đường phân định vịnh Bắc Bộ thì một tàu vỏ sắt cỡ lớn có chữ Trung Quốc và hàng chữ tiếng Anh “China Guard Type” số hiệu 45024 xuất hiện và áp sát.

Tàu vỏ sắt đã hung hăng đâm khiến tàu cá HP-90258TS bị thủng phía sau và một bên mạn tàu, vỡ 10 bóng đèn cao áp, hư hỏng lưới đánh cá và giàn đèn câu mực.

Đặc biệt trong quá trình tấn công tàu vỏ sắt đã phun vòi rồng, áp sát tìm cách đẩy tàu cá ngư dân sang khu vực biển Trung Quốc, trên tàu vỏ sắt bạt che súng đã được gỡ bỏ, nòng súng luôn chĩa về phía tàu cá HP-90258TS.

Sau hơn hai giờ rượt đuổi, đến 11h30 ngày 6/6, tàu vỏ sắt mới dừng tấn công, đâm tàu ngư dân Việt Nam.

Trung Quốc tiếp tục nói sai sự thật, vu cáo Việt Nam

Ngày 9/6, Trung Quốc đã gửi các tài liệu liên quan đến vụ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển Việt Nam lên Liên Hiệp Quốc.

 Bắc Kinh ngang ngược vu khống Việt Nam xâm phạm chủ quyền và “cản trở bất hợp pháp” việc thăm dò của Trung Quốc trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam.

 Trung Quốc tiếp tục lặp lại luận điệu sai trái là giàn khoan Hải Dương 981 cách quần đảo Hoàng Sa (vốn thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam bị Bắc Kinh cưỡng chiếm năm 1974) chỉ 32 km. Trong khi đó, giàn khoan nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và ngang nhiên tuyên bố Tổng công ty dầu khí viễn dương Trung Quốc (CNOOC) đã hoạt động thăm dò ở vùng này “trong 10 năm qua” và giàn khoan mới là “sự tiếp nối của những quá trình thăm dò đã thành lệ hoàn toàn nằm trong vùng chủ quyền và tài phán của Trung Quốc”.

Tiếp tục luận điệu xuyên tạc, Trung Quốc vu cáo Việt Nam đưa nhiều tàu đến ‘quấy nhiễu’ khu vực hoạt động của giàn khoan trái phép Hải Dương 981. Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước của Bắc Kinh thậm chí còn nói Việt Nam đưa cả tàu vũ trang đến gần Hoàng Sa.

Hiện tại, Trung Quốc vẫn duy trì với khoảng gần 120 tàu, gồm khoảng 40 tàu Hải cảnh, khoảng hơn 30 tàu vận tải và tàu kéo, 35-40 tàu cá đồng thời vẫn có sự hiện diện thường trực của 4 tàu chiến. Ngoài ra, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đã phát hiện 1 máy bay Y-8 hoạt động trinh sát trong khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng 300-500m.

Trong khi đó sự thật, Trung Quốc liên tiếp gây hấn, đâm va dùng vòi rồng tấn công các tàu cá, tàu chấp pháp của Việt Nam đang làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc, Việt Nam trước sau khẳng định bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình và yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tinmoi.vn Cập nhật tin tức tình hình biển Đông mới nhất, nhanh nhất

Khánh Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news