Tin mới

Cập nhật tình hình biển Đông: Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng, chủ động đâm tàu CSB Việt Nam

Thứ hai, 19/05/2014, 11:27 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tàu hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng, chủ động đâm va vào tàu Cảnh sát Biển của Việt Nam.

 

 


(Tinmoi.vn) Tình hình biển Đông mới nhất:Tàu hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng, chủ động đâm va vào tàu Cảnh sát Biển của Việt Nam.

Tiếp tục cập nhật...!

Thông tin trên VOV cho biết, lúc 7h30’ ngày 19/5, tàu hải cảnh của Trung Quốc số hiệu 32101 đã dùng vòi rồng, chủ động đâm va vào tàu Cảnh sát Biển Việt Nam số hiệu 2013, gây hư hỏng lan can mạn phải tàu.

Tiếp sau đó, tàu hải cảnh 32101 tiếp tục ngăn cản và dùng vòi rồng phun vào tàu Kiểm ngư 962 và 766 của Việt Nam.

Cập nhật tình hình biển Đông: Tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan ở bán kính 5-6 hải lý

Tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt tàu chấp pháp Việt Nam làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa. Ảnh nld

Theo tin tức từ cục Kiểm ngư cho biết, Việt Nam vẫn duy trì lực lượng tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép.

Chiều ngày 18/5, Tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn tiến hành tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 thực hiện công tác tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tàu chấp pháp của Việt Nam khi tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 ở bán kính 5-6 hải lý liền bị tàu Hải cảnh, tàu Hải giám, tàu kéo, tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc tăng tốc độ để cản trở quyết liệt, các tàu của Việt Nam đã cơ động vòng tránh.

Hiện tại số lượng tàu Trung Quốc quanh khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép đã tăng lên 134 (tăng lên 15 chiếc tài cá vỏ gỗ vào ngày 18/5).

Tàu ngư dân Lý Sơn bị tàu hải cảnh Trung Quốc đập phá, cướp tài sản ở Hoàng Sa

Ngày 18/5, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn lại bị tàu hải cảnh của Trung Quốc tấn công khi đang đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa.

Cập nhật tình hình biển Đông: Tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan ở bán kính 5-6 hải lý

Tàu cá của ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc đập phá

Tàu cá bị tấn công mang số hiệu QNg 96011 TS do ông Huỳnh Tấn Được (xã An Hải, Lý Sơn) làm thuyền trưởng, đang neo đậu đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa ở vị trí 15 độ 18 phút vĩ bắc, 111 độ 16 phút kinh đông, cách đảo Tri Tôn 5 hải lý, cách giàn khoan trái phép của Trung Quốc khoảng 20 hải lí, thì bất ngờ một tàu Trung Quốc sơn màu trắng, với số hiệu 21102 đã tiến tới tấn công, đập phá thuyền thúng, cửa kính cabin, chặt dây hơi, cướp máy dò cá, I-com và máy định vị, cùng 4 tạ cá.

Người Việt tại các nước tuần hành phản đối Trung Quốc

Các sinh viên, học sinh và người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, Hà Lan, Australia tiếp tục xuống đường để phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép.

Ngày 18/5, hội người Việt tại Hàn Quốc đã đến trước của Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối những hành động trai trái của nước này.

Khoảng 1400 gồm Việt Kiều, công nhân Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc đã diễu hành tại Thủ đo Seoul, họ cầm băng rôn “Tôi yêu Việt Nam”,  “Phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng thềm lục địa, đặc quyền kinh tế của Việt Nam”, “Việt Nam luôn trong tái tim tôi”….

tinh hinh bien dong moi nhat

tinh hinh bien dong moi nhat

Các biểu ngữ giương cao phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam

tinh hinh bien dong moi nhat

Người Việt tại thành phố Brisbane, bang Queensland, Australia đồng hành phải đối Trung Quốc. Ảnh VNE 

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đồng hành phản đối Trung Quốc

Khánh Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news