Tin mới

Cặp vợ chồng chuyên lừa đảo chiếm đoạt hàng nội thất

Thứ tư, 30/04/2014, 14:08 (GMT+7)

Thủ đoạn lừa đảo của họ là thuê nhà trọ, gọi cửa hàng kinh\ndoanh đồ trang trí nội thất chở hàng đến nhưng không trả tiền, sau đó đem bán\ntiêu xài.

Thủ đoạn lừa đảo của họ là thuê nhà trọ, gọi cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất chở hàng đến nhưng không trả tiền, sau đó đem bán tiêu xài.

Sáng 30-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã tổ chức di lý 2 nghi phạm Lương Thị Oanh (47 tuổi) và Nguyễn Vĩnh Thượng (tên khác là Nguyễn Văn Thượng, 39 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hậu Giang) từ thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) về Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo “Chiếm đoạt tài sản”.

Vợ chồng Oanh-Thượng

Theo cơ quan điều tra, cặp vợ chồng Oanh-Thượng đã dùng thủ đoạn thuê phòng trọ để ở rồi đến các cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất đặt mua hàng với số lượng lớn. Khi hàng được chở tới, hai vợ chồng câu giờ bằng cách hẹn trả tiền sau rồi lén đem hàng đi nơi khác bán. Hiện cả 2 thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ chiếm đoạt tài sản tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành khác, với giá trị tiền hàng trăm triệu đồng.

 

Theo Người Lao Động

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news