Tin mới

Cắt tai và chân chó cưng, đôi vợ chồng "ăn cơm tù" 1 năm

Chủ nhật, 14/08/2016, 14:19 (GMT+7)

Lần thứ hai bị kết tội ngược đãi động vật, người phụ nữ đến từ Oyster Bay, Mỹ đã bị kết án 1 năm tù sau khi âm mưu cùng một nhân viên phòng khám thú y cắt tai và chân sau của chú chó nhỏ tên Harper.

Lần thứ hai bị kết tội ngược đãi động vật, người phụ nữ đến từ Oyster Bay, Mỹ đã bị kết án 1 năm tù sau khi âm mưu cùng một nhân viên phòng khám thú y cắt tai và chân sau của chú chó nhỏ tên Harper.

Chú chó Harper bị chủ ngược đãi. Ảnh: Newsday

Tờ Newsday đưa tin tại phiên tòa hôm 3/8, bà Shawana Hughes, 40 tuổi còn bị cấm sở hữu động vật  và bị quản chế trong 5 năm. Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 7/2013, Hughes và người chồng cũ, tên Lee, đã đưa chú chó 7 tháng tuổi đến gặp Reginald Smith, 33 tuổi, một kỹ thuật viên thú y để cắt tai chú chó bằng kéo. Để con chó không cào cấu, họ đã dùng dây thun buộc chặt chân nó lại khiến máu không lưu thông được. Sau đó, họ bảo Smith cắt luôn một chân của con vật.

Tờ  Hicksville Patch đưa tin Lee Hughes, 42 tuổi bị buộc 2 tội là hành nghề không giấy phép và ngược đãi động vật. Cũng giống như vợ cũ của mình, Lee bị cấm sở hữu động vật trong 5 năm sau khi chịu tù 1 năm. Ông ta cũng bị ghi hồ sơ là ngược đãi động vật bị kết án và phải trả 12.000 USD để chi trả cho phí tổn điều trị của chú chó Harper.

Bảo Linh (Newsday)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news