Tin mới

Cậu bé 14 tuổi “chiến đấu” với cá mập giữa biển

Thứ ba, 06/10/2015, 17:14 (GMT+7)

Sau khi bị con cá mập bất ngờ cắn vào tay, cậu bé 14 tuổi ở Mỹ đã dũng cảm “chiến đấu” với nó bằng tay không.

Sau khi bị con cá mập bất ngờ cắn vào tay, cậu bé 14 tuổi ở Mỹ đã dũng cảm “chiến đấu” với nó bằng tay không.

Theo tin tức từ Dailymail, vào sáng ngày 4/10 (giờ địa phương) tại bãi biển New Smyrna, quận Volusia, tiểu bang Florida, Mỹ đã xảy ra một vụ cá mập tấn công người.

Cậu bé 14 tuổi “chiến đấu” với cá mập giữa biển. Ảnh minh họa 

Nạn nhân là một thiếu niên 14 tuổi (giấu tên). Khi đang lướt sóng cùng với bốn người bạn, thiếu niên này bất ngờ bị một con cá mập tiến đến và ngoạm vào bàn tay trái của nạn nhân.

Bị chảy nhiều máu nhưng cậu bé vẫn kịp đấm mạnh vào mũi con vật dài 1,2 đến 1,5 m, khiến nó sợ hãi và bỏ đi, đội trưởng đội An toàn bãi biển quận Volusia Aaron Jenkins nói với ABC News.

Sau khi cố gắng bơi vào bờ, cậu bé được mọi người đưa tới trung tâm y tế Bert Fish để cấp cứu.

Bàn tay trái bị thương của cậu bé. Ảnh: Daily Mail 

Tay anh ấy chảy đầy máu. Nhìn cảnh tượng đó, cháu thực sự sợ hãi”, Cole Toomsoo (12 tuổi) nói với hãng WFTV9. "Cháu đã rất sợ hãi. Cuối tuần nào cháu cũng tới đây. Gia đình cháu sống ở Vero. Thật đáng sợ khi một trong số những người bạn của cháu lại trải qua chuyện này".

Một nhân chứng khác cho hay, một người đàn ông đã dùng chiếc áo sơ mi của anh ta để sơ cứu tạm thời cho bàn tay chảy máu của cậu bé trong khi chờ cấp cứu tới.

Ông Jenkins cho biết nạn nhân bị nhiều vết cắt nghiêm trọng ở tay, gần bộ phận khớp nối và lòng bàn tay. Nhiều nguy cơ em sẽ bị tổn thương dây chằng. Theo ông, cá mập nhỏ thường bơi tới khu vực cậu bé lướt sóng bởi ở đây có nhiều con mồi.

Được biết, từ đầu năm đến nay đã có hơn 10 trường hợp cá mập tấn công người đi biển tại quận Volusia.

Xem thêm video "Phát hiện “quái vật” rắn lớn nhất thế giới":

[mecloud]Fgb3FwMAea[/mecloud]

Bảo An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news