Tin mới

Cậu bé 9 tuổi phát hiện răng voi khổng lồ tuyệt chủng 10.000 năm trước

Thứ hai, 21/04/2014, 14:51 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Voi răng mấu - một loài được ví như quái vật từng sinh sống ở Bắc Mỹ hơn 10.000 năm trước đây đã tuyệt chủng nhưng những chiếc răng mới được phát hiện hầu như còn nguyên vẹn.

(Tinmoi.vn) Voi răng mấu - một loài được ví như quái vật từng sinh sống ở Bắc Mỹ hơn 10.000 năm trước đây đã tuyệt chủng nhưng những chiếc răng mới được phát hiện hầu như còn nguyên vẹn.

Cậu bé Philip Stoll, 9 tuổi ở bang Michigan, Mỹ đã tình cờ phát hiện những chiếc răng của loài voi răng mấu đã tuyệt chủng 10.000 năm trước.

Trả lời CNN, Philip nói: "Mùa hè năm ngoái, khi cháu đang đi xuống một lạch nước thì nhìn thấy vật gì đó, vì vậy cháu đã nhặt nó lên. Tất cả mọi người trong khu phố đều nghĩ nó thật tuyệt".

Cậu bé 9 tuổi phát hiện răng voi khổng lồ tuyệt chủng 10.000 năm trước

Những chiếc răng khổng lồ mà Philip phát hiện được

Vật mà Philip phát hiện dài khoảng 8cm, màu nâu và có 6 múi.

Sau khi nghiên cứu những "chiếc răng khổng lồ" này qua Internet, mẹ Philip và cậu bé đã tìm đến James Harding, một nhà nghiên cứu bò sát, chuyên về các loài bò sát và lưỡng cư để tìm câu trả lời. Chuyên gia này xác nhận đó là răng của một loài voi khổng lồ từng sinh sống tại đây hàng chục thiên niên kỷ trước.

Giáo sư Harding khẳng định "Đây thực sự là một chiếc răng của voi răng mấu".

Philip nói với CNN rằng cậu bé luôn luôn muốn mình có thể muốn trở thành một nhà khảo cổ sinh vật học - một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về cuộc sống thời tiền sử - và đến thời điểm này, mơ ước đó càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mùa hè đang đến gần, và cậu bé sẽ tiếp tục khám phá nhiều hơn nữa.

 

Yên Yên (Theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news