Tin mới

Cậu bé “chơi đùa” với điện áp 11.000V

Thứ năm, 17/12/2015, 09:31 (GMT+7)

Cậu bé người Ấn Độ được gọi là “người điện” khi có thể chịu được dòng điện 11.000V đi qua cơ thể.

Cậu bé người Ấn Độ được gọi là “người điện” khi có thể chịu được dòng điện 11.000V đi qua cơ thể.

[mecloud]gypdi1NK5B[/mecloud]

Deepak Jangra đã tình cờ phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình khi giúp mẹ sửa máy sưởi. Cậu có thể chịu được dòng điện tương đương với điện năng cung cấp cho 500 ngôi nhà, thậm chí còn có thể để hai tay vào xô nước có dây điện trần mà không hề hấn gì.

Cậu thử nghiệm với nhiều thiết bị như bóng đèn, dây tivi, máy bơm nước... với các mức độ khác nhau và luôn bất ngờ với khả năng của bản thân. Trong khi đó, bất kỳ ai cũng có nguy cơ tử vong nếu thực hiện điều tương tự.

Bên cạnh đó, cậu có thể chạm dây điện bằng lưỡi mà không có cảm giác. Cậu bé từng rất sợ điện giờ đã tự tin hơn, thậm chí dám khẳng định sẽ không bao giờ bị thương.

Deepak Jangra được mệnh danh là "Cậu bé điện". Ảnh cắt từ clip

Deepak hiện được gọi là "Cậu bé kỳ diệu" của làng Sopinat ở Haryana, miền bắc Ấn Độ. Cậu thường xuyên được nhiều gia đình trong làng nhờ sửa các thiết bị hay đường dây điện. Tuy nhiên cậu không hề lấy tiền sửa chữa vì cho rằng kiếm tiền từ món quà Chúa ban là điều không đúng. Deepak mơ ước một ngày nào đó sẽ được làm việc trong cơ quan năng lượng của chính phủ.

Các chuyên gia đã khuyến cáo không ai nên bắt chước Deepak vì đó là một hành động có thể đe dọa đến tính mạng.

Xem thêm video "Bị xuyên dao thủng đầu mà không biết": 

[mecloud]CensX84XiZ[/mecloud]

Bảo An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: điện áp