Tin mới

Cậu đánh cháu tử vong khi tới chúc rượu

Thứ sáu, 04/08/2017, 15:00 (GMT+7)

Khi anh Đồng đến chúc rượu anh em họ hàng trong đám giỗ thì xảy ra cãi vã, ẩu đả với cậu ruột. Người này đã dùng gậy đánh vào đầu của anh Đồng khiến anh gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Khi anh Đồng đến chúc rượu anh em họ hàng trong đám giỗ thì xảy ra cãi vã, ẩu đả với cậu ruột. Người này đã dùng gậy đánh vào đầu của anh Đồng khiến anh gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh và Người lao động, ngày 4/8, thông tin từ Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Định (SN 1962), trú phường Vinh Tân, TP Vinh, để điều tra về hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Người nhà đau xót trước cái chết của ông Phạm Văn Đồng. Ảnh: Người lao động

Nạn nhân là anh anh Phạm Văn Đồng (38 tuổi, trú phường Vinh Tân).

Thông tin ban đầu, ngày 23/7, anh Đồng cùng em gái đến nhà dì để ăn giỗ.

Tại đây, anh Đồng có cầm chén rượu đi mời anh em họ hàng. Tuy nhiên, một số người trong đó có ông Định (cậu ruột của anh Đồng) không đồng ý và có ý khinh chê nên hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát.

Ông Định đã dùng gậy đánh vào đầu của anh Đồng khiến anh gục tại chỗ.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Ông Định đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó để điều tra, làm rõ vụ việc.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an