Tin mới

Cầu dưới chân đèo Hải Vân nghiêng 35 độ sau cú đâm của tàu chở dầu

Thứ bảy, 01/12/2018, 18:31 (GMT+7)

Một tàu chở dầu bất ngờ đâm vào cầu cảng tại kho chứa nhiên liệu dưới chân đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), khiến cầu hư hỏng, nghiêng 35 độ và có thể bị sập.

Một tàu chở dầu bất ngờ đâm vào cầu cảng tại kho chứa nhiên liệu dưới chân đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), khiến cầu hư hỏng, nghiêng 35 độ và có thể bị sập.

Báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 8 giờ sáng 1/12, một tàu chở nhiên liệu va chạm khi cập mạn cầu kho xăng, khiến cầu cảng nghiêng 35 độ, nứt gãy bê tông và có thể bị đổ sập.

Vị trí cầu cảng bị đâm nghiêng, nứt, nằm cách bờ khoàng 500m. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo thông tin ban đầu, khi tàu chở dầu chuẩn bị cập cảng thì gặp sóng lùa tàu đập vào thành cầu cảng, tuy va chạm với lớp cao su đệm nhưng phần bê tông mặt sàn cầu cảng vẫn bị nứt. Tàu chở dầu vội đánh lái ra xa để tránh va chạm thêm. Trước mắt xác định một đường ống dẫn dầu đã bị trật gioăng.

Nơi xảy ra va chạm là khu vực kho xăng dầu lớn nhất Đà Nẵng của Xí nghiệp xăng dầu Petec Hòa Hiệp, liền kề có 2 kho xăng dầu khác là PV Oil và kho xăng dầu 83.

Tàu gỗ thực hiện thả phao quây ngăn tràn dầu. (Ảnh: Thanh Niên)

Ông Nguyễn Xuân Tú – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đóng tàu Bảo Duy, đơn vị nhận nhiệm vụ ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cho biết, đã điều nhiều tàu gỗ phao quây đề phòng tràn dầu tại chỗ, điều tàu ứng phó sự cố tràn dầu tại hiện trường.

“Có khả năng dầu chưa tràn ra do tàu vừa vào, chưa bơm dầu vào kho, phía tàu cũng không hư hại”, Báo Thanh Niên dẫn lời ông Tú.

Các lực lượng tăng cường đề phòng tràn dầu. (Ảnh: Thanh Niên)

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp cận kiểm tra hệ thống đường ống dẫn dầu.

UBND quận Liên Chiểu cũng yêu cầu Petec phương án rút toàn bộ dầu trong kho chứa nếu phát hiện đường ống không còn an toàn.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news