Tin mới

Câu hỏi "hack não": Đi bộ hay chạy dưới mưa đỡ ướt hơn?

Thứ tư, 30/08/2017, 10:41 (GMT+7)

Câu hỏi kinh điển này đã có từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời nào thuyết phục người nghe 1 cách hoàn toàn.

Câu hỏi kinh điển này đã có từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời nào thuyết phục người nghe 1 cách hoàn toàn.

“Hai người đi học về thì gặp trời mưa. Khổ nỗi là cả A và B đều không mang áo mưa. Sau một hồi tranh luận xem làm sao để đi mà không ướt, A quyết định sẽ chạy còn B thì đi bộ. Hỏi ai sẽ là người bị ướt nhiều hơn?”

Đi bộ hay chạy dưới mưa sẽ đỡ bị ướt hơn? Ảnh internet

Trước câu hỏi này, người thì chắc chắn rằng chạy sẽ ướt hơn, người thì quả quyết đi bộ sẽ bị ướt nhiều hơn. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Vùng cơ thể muốn kiểm định: Dù đi bộ hay là chạy thì những vùng bị che khuất sẽ hứng ít mưa hơn.

Tốc độ chạy: Vận tốc chạy hay đi bộ sẽ quyết định tới lượng mưa lên người là ít hay nhiều.

Phương rơi của mưa

Kích thước hạt mưa: Mưa rào hay mưa phùn?

Một lời lý giải và đơn giản nhất và cũng có vẻ khá hợp lý đó là chạy sẽ đỡ bị mua hơn đi bộ vì rõ ràng nếu bạn đi bộ thì tức là thời gian đứng dưới mưa sẽ lâu hơn, từ đó sẽ bị ướt nhiều hơn

Còn quan điểm của bạn thì thế nào?

Thu Hằng (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news