Tin mới

Cay cú vì phán quyết, Trung Quốc dọa thiết lập ADIZ trên Biển Đông

Thứ tư, 13/07/2016, 15:29 (GMT+7)

Không những lớn tiếng tuyên bố không chấp nhận phán quyết "đường lưỡi bò" của Tòa Trọng tài thường trực (PCA), Trung Quốc còn ngang ngược nói sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ "chủ quyền" ở Biển Đông, bao gồm cả thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ).

Không những lớn tiếng tuyên bố không chấp nhận phán quyết "đường lưỡi bò" của Tòa Trọng tài thường trực (PCA), Trung Quốc còn ngang ngược nói sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ "chủ quyền" ở Biển Đông, bao gồm cả thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ).

Financial Review dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân trong cuộc họp báo diễn ra không lâu sau khi tòa ra phán quyết, nói rằng quyết định thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) phụ thuộc vào "mức độ của các mối đe dọa mà Trung Quốc đối mặt".

"Về việc Trung Quốc có thiết lập ADIZ ở Biển Đông hay không, chúng tôi phải nói rõ là Trung Quốc có quyền này… Nhưng chúng tôi có làm điều này hay không phụ thuộc vào mức độ đe dọa chúng tôi đối mặt. Chúng tôi hy vọng các nước khác không nhân cơ hội này để đe dọa Trung Quốc", ông này nói.

Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân trong cuộc báo sáng 13/7. Ảnh: China.org.cn

Ông Lưu còn bác bỏ phán quyết trên, thậm chí còn bày tỏ nghi ngờ 5 thẩm phán của hội đồng trọng tài "bị Philippines hoặc các nước khác mua chuộc". Quan chức này cũng đổ lỗi cho Manila "gây rối" nhưng nói Trung Quốc muốn quay lại bàn đàm phán song phương với Philippines.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cũng tuyên bố, phán quyết của tòa là "vô hiệu" và "không có sự ràng buộc" với nước này.

Trong cuộc gặp với Cao ủy đối ngoại Liên minh châu Âu Federica Mogherini, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn tuyên bố "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA).

Giới chuyên gia quốc phòng từng bày tỏ nghi ngờ Bắc Kinh có thể thiết lập ADIZ ở Biển Đông sau khi có phán quyết của tòa quốc tế về vụ kiện của Philippines, như đã làm ở biển Hoa Đông hồi năm 2013. Bắc Kinh từng nhiều lần ra tín hiệu về việc thiết lập ADIZ ở Biển Đông. ADIZ yêu cầu tất cả các phi cơ bay qua phải báo cáo về danh tính cho chính phủ kiểm soát.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news