Tin mới

Cấy ghép tử cung từ người hiến tặng đã chết cho một phụ nữ Mỹ

Thứ hai, 26/09/2016, 14:32 (GMT+7)

Một phụ nữ Mỹ bị "tử cung vô sinh" đã được cấy ghép tử cung thành công từ một phụ nữ hiến tặng đã chết. Đây là thông tin tốt cho những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn.

Một phụ nữ Mỹ bị "tử cung vô sinh" đã được cấy ghép tử cung thành công từ một phụ nữ hiến tặng đã chết. Đây là thông tin tốt cho những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn.

Theo tin từ CNN, người được ghép tử cung là Lindsey, 26 tuổi được hiến tặng tử cung từ một người đã chết.

Lindsey khỏe mạnh sau ca cấy ghép thành công. (Ảnh: CNN)

Các bác sĩ đã nối tử cung mới với các mạch và âm đạo của Lindsey. Sau đó cho cô dùng một loại thuốc chống đào thải để ngăn hệ miễn dịch tấn công mô mới. Tử cung mới sẽ được loại bỏ sau khi  Lindsey sinh 1 - 2 con để phòng ngừa những nguy hiểm tiềm ẩn.

Lindsey được chẩn đoán có "tử cung vô sinh", tức không có tử cug nhưng buồng trứng bình thường và sản xuất trứng khá tốt.

Trước đó 4 phụ nữ Thụy Điển đã được cấy ghép tử cung và họ đã sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Tuy nhiên, Linsey là trường hợp đầu tiên được cấy ghép từ người đã chết.

Điều này đã mở ra nhiều hy vọng cho những phụ nữ khác có cơ hội được cấy ghép tử cung để sinh em bé. 

Dã Quỳ (theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news