Tin mới

Cầy lỏn giết hổ mang chúa bằng một cú đớp

Thứ năm, 02/10/2014, 16:30 (GMT+7)

Cầy mangut (cầy lỏn) là loài khắc tinh của rắn độc. Rắn càng độc, cầy mangut càng thích ăn. Chính vì thế, hổ mang chúa có thể gây nên lỗi sợ hãi kinh hoàng cho nhiều loài nhưng sẽ là món ngon ưa thích của cầy mangut.

Cầy mangut (cầy lỏn) là loài khắc tinh của rắn độc. Rắn càng độc, cầy mangut càng thích ăn. Chính vì thế, hổ mang chúa có thể gây nên lỗi sợ hãi kinh hoàng cho nhiều loài nhưng sẽ là món ngon ưa thích của cầy mangut.

Cầy lỏn chủ yếu ăn côn trùng, nếu thức ăn khan hiếm chúng cũng ăn được cua, ếch nhái, nhện, rắn, chim và trứng chim. Đôi khi chúng còn bắt cả gà rừng. Cầy lỏn là một loài thú rất nhanh nhẹn, chúng có thể chiến đấu với rắn độc, bắt và cắn cổ rắn cho đến chết.

 

 

Chúng có năm ngón chân với móng vuốt dài. Đuôi dài khoảng 2 phần 3 thân mình. Khi chúng bị giật mình, cầy lỏn xù lông lên làm cơ thể trong to hơn bình thường. Con đực có đầu lớn hơn và kích thước lớn hơn con cái. Ở con cái có 3 cặp vú.

Loài cầy lỏn phân bố chủ yếu ở vùng Nam Á và Đông Nam Á trên lãnh thổ của Pakistan, Ấn Độ, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Malaysia và đảo Java, đôi khi được tìm thấy ở Trung Đông trên lãnh thổ Iran. Chúng sinh sống thường xuyên ở những cánh rừng suy thoái hoặc đồng cỏ hơn là ở rừng thường xanh

Thoa Nguyễn

Tổng hợp/Theo Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news