Tin mới

Cha đánh rơi con trai xuống thảm than hồng khi làm lễ thánh

Thứ ba, 14/06/2016, 10:24 (GMT+7)

Bé trai 6 tuổi người Ấn Độ đã phải nhập viện vì bỏng nặng sau khi bị cha làm rơi xuống thảm than đang cháy rực hồng.

Bé trai 6 tuổi người Ấn Độ đã phải nhập viện vì bỏng nặng sau khi bị cha làm rơi xuống thảm than đang cháy rực hồng.

Tờ Times of India đưa tin cha cậu bé Kartik bế con trai đi trên thảm than hồng bằng chân trần thì bị trượt chân và làm rơi con xuống dưới. Bất chấp việc cậu bé gào khóc, người nhà vẫn đứng nhìn vì cho rằng thần linh sẽ chữa trị cho em. Chỉ đến khi người dân gần đó nghe thấy tiếng la hét mới chạy đến giải cứu Kartik.

Bé trai 6 tuổi bị cha làm rơi xuống thảm than hồng. Ảnh: Straitstimes

Bác sĩ Jangpreet Singh thông báo cả 2 cha con Kartik đều bị thương nhưng bé trai bị bỏng nặng hơn: "Cậu bé bị bỏng nặng với các vết thương ở thân và cả chân tay. Người cha cũng bị bóng 15% toàn thân. Tôi nghĩ rằng, phải mất ít nhất 1 tuần các vết thương mới lành lại".

Theo Straitstimes, có khoảng 600 tín đồ của nữ thần Maa Maariamma đang tụ tập tại thành phố Jalandhar, bang Punjab, miền bắc Ấn Độ để tham dự một lễ hội tôn vinh nữ thần. Họ phải ăn chay trong bảy ngày sau đó đi trên đống than hồng.

Vào năm 2013, một bà mẹ cũng đã làm rơi con gái xuống than hồng khi tham dự nghi lễ tôn vinh nữ thần Hindu.

Xem thêm:

[mecloud]gXkkBjEfcu[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: lễ thánh hindu