Tin mới

Bé trai 6 tuổi dập gan, gãy xương đòn nghi do cha ruột đánh

Thứ năm, 17/03/2016, 08:36 (GMT+7)

Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) mới tiếp nhận và điều trị trường hợp một bé trai 6 tuổi bị gãu xương đòn, dập gan và xây xát nhiều chỗ. 

Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) mới tiếp nhận và điều trị trường hợp một bé trai 6 tuổi bị gãu xương đòn, dập gan và xây xát nhiều chỗ. 

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, ngày 16/3, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) xác nhận đang tiến hành điều trị cho bé Võ Nguyễn Minh Sáng (6 tuổi) bị gãy xương đòn, xuất huyết nội do dập gan và xây xát nhiều chỗ. 

Trước đó, ngày 14/3, bệnh nhi Sáng (ấp Thới Hòa 2, xã Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre) đã nhập viện ĐK Bình Đại, sau đó được chuyển lên BVĐK Nguyễn Đình Chiểu.  

Bệnh nhi Sáng hiện đang tiếp tục được điều trị. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ phía người nhà bệnh nhi, sáng ngày 14/3, cha của Sáng là Võ Văn Khá (28 tuổi) chở con trai đi nơi khác một lúc sau đó chử về cho nằm nghỉ ở nhà. 

Sau đó, người thân trong gia đình thấy Sáng ói ra nước vàng nên đã chở đi bệnh viện để cấp cứu.  

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Võ Văn Dư (chú ruột bé Sáng) cho biết trước đó Khá đã nhiều lần đánh vợ và con trai.

Vợ của Khá sau nhiều lần bị bạo hành đã phải bỏ trốn. Đại diện UBND xã Thới Thuận, ông Nguyễn Quốc Khánh (chủ tịch UBND xã Thới Thuận) cho biết xã đã nắm được vụ việc và hiện công an đang tiến hành điều tra và làm rõ. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news