Tin mới

Cha và con gái quằn quại trong đám cháy

Thứ hai, 09/02/2015, 19:42 (GMT+7)

Khi hàng xóm chạy sang, ông Dương và con gái đang quằn quại vì bị lửa thiêu cháy. Sau khi dập lửa, hàng xóm đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong vì bị bỏng nặng.

Khi hàng xóm chạy sang, ông Dương và con gái đang quằn quại vì bị lửa thiêu cháy. Sau khi dập lửa, hàng xóm đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong vì bị bỏng nặng.

Theo báo Tri thức trực tuyến, công an phường Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân khiến ông Văn Tiến Dương (49 tuổi, trú tổ 6) và con gái Khánh Ly (25 tuổi) cùng tử vong tại nhà riêng rạng sáng 9/2.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Thời điểm trên, hàng xóm nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn nhà cao tầng của nạn nhân. Chạy sang, họ thấy bà Chiến (vợ ông Dương) từ trong nhà chạy ra kêu cứu, trong nhà thoát ra mùi khét lẹt.

Bên trong, ông Dương và con gái đang quằn quại vì bị lửa thiêu cháy. Sau khi dập lửa, hàng xóm đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong vì bị bỏng nặng.

Video tham khảo :Taxi cháy khi đang chở khách ở Tp.HCM:

Theo một số người dân xung quanh, chiều 8/2 giữa hai cha con ông Dương xảy ra cãi vã. Sau đó ông này bỏ ra ngoài mua 2 can chất lỏng nghi xăng và axit về để trong nhà.

Rạng sáng hôm sau, ông Dương được cho là đã ... dùng xăng tưới lên người con gái rồi châm lửa đốt khi Ly đang ngủ say. Tiếp đó người đàn ông 49 tuổi đổ xăng lên mình tự thiêu.

Ông Dương và vợ đã ly hôn được một thời gian nhưng vẫn sống chung cùng hai người con.

Trang Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news