Tin mới

Chân dung nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng, lấy 725 triệu đồng ở Huế

Thứ hai, 19/12/2016, 09:36 (GMT+7)

Nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Huế không có nghề nghiệp ổn định, hiền lành, ít nói. Để thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng, nghi can Tâm đã lên mạng tìm mua một chiếc xe máy cũ....

Nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Huế không có nghề nghiệp ổn định, hiền lành, ít nói. Để thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng, nghi can Tâm đã lên mạng tìm mua một chiếc xe máy cũ....[mecloud]pdahKYPW0e[/mecloud]

Vào sáng ngày 18/12, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, quê Đắk Nông, thường trú đường Thanh Khê 6, quận Thanh Khê, Đà Nẵng)- nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng, lấy đi 725 triệu đồng ở Huế.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo Tâm do cần tiền tiêu xài nên đã lên mạng mua xe máy cũ rồi đi thăm dò để cướp ngân hàng. Vào 17h ngày 6/12, Tâm chuẩn bị súng bắn bi, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo găng tay và đi vào chi nhánh Ngân hàng BIDV tại số 29 Mai Thúc Loan (phường Thuận Thành, thành phố Huế). Tại đây, Tâm dùng súng khống chế các nhân viên và lấy đi 725 triệu đồng, sau đó lái xe máy bỏ chạy.

Chân dung nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng, lấy 725 triệu đồng ở Huế. Ảnh báo Dân Trí

Khi bị truy đuổi, Tâm đã bắn trả để tẩu thoát. Đến chợ Đông Ba (cách ngân hàng khoảng 2km), Tâm bỏ lại xe máy, mũ bảo hiểm, giày rồi bắt xe taxi về nhà người quen ở xã Binh An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) và về Đà Nẵng.

Khám xét nơi ở của Tâm ở số 5 Thanh Khê, phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và nhà người quen của Tâm tại xã Vĩnh An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Trong đó có túi xách đựng tiền và khẩu súng bắn bi mà Tâm sử dụng trong vụ cướp.

Theo báo VnExpress, chủ nhà nơi Tâm ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết Tâm cùng vợ và con trai hơn 2 tuổi thuê nhà từ đầu năm. Tâm không có nghề nghiệp ổn định, còn vợ Tâm thì mở tiệm tóc khá lớn tại nhà. Theo đánh giá của mọi người, Tâm là người hiền lành, ít nói, sống hòa đồng, không hay nhậu nhẹt.

"Gần đây vợ chồng Tâm không có biểu hiện bất thường, ngoài việc mở một cửa hàng bán thực phẩm chức năng chăm sóc sức khoẻ ở chợ Cồn, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tôi rất bất ngờ khi biết Tâm phạm tội",  báo VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổ trưởng dân phố nơi Tâm thường trú.

Được biết, sau khi bị bắt vào chiều ngày 18/12, Tâm sẽ được di lý về Huế. Theo báo Tri Thức Thực Tuyến, trong quá trình thu thập thông tin, một quán phở đã cung cấp thông tin có người vào ăn có biểu hiện nghi vấn. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phác họa chân dung của nghi phạm. Điều đặc biệt, sau khi nghi phạm bị bắt giữ, hình ảnh của Nguyễn Hoàng Tâm giống đến 99% so với bức chân dung được phác họa.[mecloud]Au4kSrYOTq[/mecloud]

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news