Tin mới

Chân dung nữ sinh nghi mất tích khi đi thực tập

Thứ năm, 19/03/2015, 15:05 (GMT+7)

Nữ sinh Lê Thị Hà Phương, trường ĐH Kinh tế TP.HCM mất tích trong ngày đầu tiên đi thực tập trở lại sau kỳ nghỉ Tết đến nay chưa về. Cô cao 1,5 m, dáng người tròn, tóc dài qua vai, uốn quăn, nhuộm màu vàng nâu.

Nữ sinh Lê Thị Hà Phương, trường ĐH Kinh tế TP.HCM mất tích trong ngày đầu tiên đi thực tập trở lại sau kỳ nghỉ Tết đến nay chưa về. Cô cao 1,5 m, dáng người tròn, tóc dài qua vai, uốn quăn, nhuộm màu vàng nâu.

 

 

Theo Pháp luật TP HCM đưa tin, Lê Thị Hà Phương (sinh năm 1993, quê Đắk Lắk), sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM mất tích từ sáng ngày 13/3 – ngày đầu tiên đi thực tập trở lại sau Tết và đến nay vẫn chưa về.

Theo tin tức ban đầu, lúc 100h30 ngày 13/3, Phương đi thực tập từ KTX ĐH Kinh tế (43-45 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP HCM) đến Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (số 5, đại lộ Xuyên Á, Dĩ An, Bình Dương) và sau đó không thấy về.

Chân dung nữ sinh nghi mất tích khi đi thực tậpChân dung nữ sinh Lê Thị Hà Phương, ĐH Kinh tế TP.HCM mất tích gần 1 tuần nay chưa về.

Một số bạn bè Phương cho biết, khi đi Phương mặc áo sơ mi caro xanh đen, áo khoác màu đỏ, quần jeans xanh, dép đen. Phương cao 1,5 m, dáng người tròn, tóc dài qua vai, uốn quăn, nhuộm màu vàng nâu. Phương không có xe máy nên theo một số người, nữ sinh này có thể đến chỗ thực tập bằng  xe bus.

Trao đổi trên Pháp luật TPHCM, bà Phan Thị Quyên - mẹ của Hà Phương cho biết, gia đình đã báo cơ quan công an, phát tờ rơi, nhờ bạn bè tìm giúp nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin.

Liên quan đến vụ việc này, trên báo Hà Nội Mới dẫn lời ông Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh xác nhận thông tin sinh viên Hà Phương mất tích là đúng.

Ông Phong cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin, nhà trường đã và đang phối hợp cùng công an quận 5 tìm kiếm và điều tra nguyên nhân mất tích của nữ sinh này.

Được biết, Hà Phương thực tập ở Bình Dương từ trước tết khoảng 2 tháng. Ngày Phương mất tích là ngày đầu tiên Phương đi thực tập trở lại sau kỳ nghỉ Tết.xa

Thời gian gần đây báo chí đưa tin, phản ánh nhiều trường hợp học sinh, sinh viên mất tích bí ẩn, trong đó có nhiều nữ sinh. Tuy nhiên, một số trường hợp là nạn nhân vì nhẹ dạ cả tin nên bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo nhưng cũng có trường hợp "chủ động mất tích", giấu gia đình, bỏ học theo bạn đi bụi, đi chơi. Qua các vụ việc này, nhà trường, các phụ huynh cần quan tâm hơn đến cuộc sống bên ngoài chuyện học tập của con em mình. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news